Hà Nam:

Thu giữ 700kg bì lợn đang phân hủy tại cơ sở sản xuất giò, dăm bông

(Dân trí) - Sau khi phát hiện Tuấn đang vận chuyển 50kg bì lợn không rõ nguồn gốc, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất giò, dăm bông của đối tượng này thì phát hiện thêm 700kg bì lợn đang trong thời gian phân hủy.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào ngày 8/2, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 750kg bì lợn bẩn tại cơ sở sản xuất giò, dăm bông của Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1988), ở thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên.

Trước đó, tại địa phận xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang Tuấn đang vận chuyển 50kg bì lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng Công an kiểm tra thu giữ số bì lợn đang phân hủy (ảnh Công an Hà Nam)
Lực lượng Công an kiểm tra thu giữ số bì lợn đang phân hủy (ảnh Công an Hà Nam)

Phía Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò, dăm bông của nhà Tuấn, tại đây lực lượng Công an thu giữ 700kg bì lợn đang trong thời gian phân hủy..

Tại cơ quan Công an Tuấn khai nhận thu mua số bì lợn bẩn trên tại các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh Hà Nam, mang về nhà sơ chế, sau đó mang tiêu thụ tại địa bàn các tỉnh lân cận.

Phía Công an tỉnh Hà Nam đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Tuấn, tịch thu toàn bộ tang vật, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Đức Văn