1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hải Phòng:

Xử lý trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để xuất hiện người lang thang

An Nhiên

(Dân trí) - Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hải Phòng khóa XV diễn ra hôm nay (22/12), đại biểu đã chất vấn vấn đề người lang thang, ăn xin lại xuất hiện nhiều trên đường phố.

Xử lý trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để xuất hiện người lang thang - 1

Vấn đề người lang thang, ăn xin lại xuất hiện nhiều trên đường phố được đại biểu đưa ra chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hải Phong  khóa XV (ảnh minh họa)

Cụ thể, các đại biểu Phạm Thị Huyền và Nguyễn Thị Mai (Tổ đại biểu huyện Thủy Nguyên); Phạm Thị Hải Yến (Tổ đại biểu quận Lê Chân) và Nhâm Thị Thanh Hằng (Tổ đại biểu quận Hải An) đã phản ánh một số vấn đề như: Tình trạng người ăn xin gần đây lại xuất hiện nhiều trên địa bàn thành phố; việc xây dựng các Trung tâm dưỡng lão trên địa bàn thành phố…

Giải trình về những vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định: Công tác giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin lang thang luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết thông qua các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội.

Xử lý trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để xuất hiện người lang thang - 2

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, kiên quyết xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để xuất hiện người lang thanh trên địa bàn

Để khắc phục tình trạng này tái diễn, UBND thành phố chỉ đạo các ngành tăng cường thực hiện tốt công tác tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố theo quyết định được phê duyệt; kiên quyết xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để xuất hiện người lang thanh trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã cần phối hợp chặt chẽ hơn với gia đình để quản lý, giúp đỡ người lang thang sau khi về nơi cư trú ổn định cuộc sống, không tái diễn lang thang…

Liên quan đến nội dung đầu tư xây dựng Viện dưỡng lão, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, hiện thành phố đã đồng ý chủ trương thực hiện 2 dự án gồm: dự án đầu tư xây dựng Viện dưỡng lão Hải Phòng tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh và dự án Khu nghỉ dưỡng tập trung cho người cao tuổi tại huyện An Dương.