1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Vụ mẹ bị bắt, 4 con thơ bơ vơ: Thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo khẩn

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau khi người mẹ bị bắt do mua bán ma túy để lại 4 con thơ bơ vơ tự chăm sóc nhau trong phòng trọ, lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo khẩn trương có hướng xử lý tốt nhất cho các cháu nhỏ.

Ngày 16/7, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ký văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND phường Tân Thành hỗ trợ việc 4 cháu bé không nơi nương tựa được người dân đưa đến ủy ban phường này.

Lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND phường Tân Thành và các đơn vị liên quan chủ động xác minh vụ việc.

Vụ mẹ bị bắt, 4 con thơ bơ vơ: Thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo khẩn - 1

Sau khi mẹ bị bắt, 4 cháu nhỏ bơ vơ trong phòng trọ rất đáng thương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo UBND thành phố Buôn Ma Thuột, các đơn vị được giao nhiệm vụ, khẩn trương làm việc với thân nhân của 4 trẻ để đón các cháu trở về với gia đình hoặc đưa về cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định pháp luật.

Quá trình thực hiện, thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền.

Còn theo bà Trần Thị Dinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, một hộ dân trên địa bàn phường đang nhận chăm sóc 4 cháu nhỏ sau khi người mẹ bị công an bắt.

Phía phường đã hỗ trợ hộ dân này 3 triệu đồng để thêm kinh phí chăm lo cho các cháu nhỏ, đồng thời, đã xin cho 3 cháu được đi học tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn.

Trước đó, trưa 11/7, bà H.T.G.B. (mẹ của 4 cháu nhỏ) đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Thời điểm này, 4 người con của bà B. (bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ nhất khoảng 1 tuổi) đang ở một phòng trọ tại phường Ea Tam (thành phố Buôn Ma Thuột).

Vụ mẹ bị bắt, 4 con thơ bơ vơ: Thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo khẩn - 2

Chính quyền đang xác minh để có hướng xử lý tốt nhất cho 4 cháu bé (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước việc các cháu nhỏ không người thân chăm sóc, người dân đã liên hệ với một phóng viên tại Đắk Lắk đề nghị được hỗ trợ. Sau khi xác nhận thông tin bà B. từng đăng ký tạm trú tại phường Tân Thành, phóng viên cùng người dân đưa 4 cháu bé đến để được hỗ trợ.

Phía phường Tân Thành đã tạm thời giao các cháu nhỏ cho một hộ dân chăm sóc và làm báo cáo xin ý kiến của cấp trên.

Được biết, bà B. năm 2019 bị kết án 18 tháng tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy, thời điểm này, bà B. đang có thai nên được hoãn thi hành án.

Thời gian sau, bà B. sinh liên tiếp 4 con, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã và vừa tiến hành bắt giữ.