1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Vợ liệt sĩ xúc động khi được hỗ trợ xây dựng nhà để tránh bão, lũ

Tiến Thành

(Dân trí) - Với số tiền được hỗ trợ, 2 gia đình liệt sĩ tại Quảng Bình đã có điều kiện để xây dựng những căn nhà ở kiên cố, thực hiện được ước nguyện có nơi che mưa che nắng, không phải thấp thỏm lo bão, lũ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hậu, trú xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy và bà Đinh Thị Hới, trú thôn Yên Nhất, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), là vợ liệt sĩ vừa được hỗ trợ để xây dựng nhà tình nghĩa.

Với bà Nguyễn Thị Hậu, chồng bà là liệt sĩ Lê Quang Hoanh, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Nay gia đình gặp nhiều khó khăn khi bà Hậu đã lớn tuổi, không có điều kiện kinh tế. Mong ước duy nhất của bà Hậu khi tuổi cao sức yếu là có mái nhà kiên cố để che nắng, che mưa, cũng là của để dành cho con cháu sau này.

Vợ liệt sĩ xúc động khi được hỗ trợ xây dựng nhà để tránh bão, lũ - 1

Ông Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình động viên gia đình liệt sĩ cũng như cảm ơn nhà tài trợ (Ảnh: LĐLĐ Quảng Bình).

Còn bà Đinh Thị Hới là vợ liệt sĩ Đinh Xuân Lai, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà Hới nay tuổi cũng đã cao, sức khỏe yếu, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả.

Được biết, kinh phí hỗ trợ cho các gia liệt sĩ nói trên là 70 triệu đồng/trường hợp, qua đó giúp gia đình và các cấp, ngành địa phương có thêm một phần kinh phí xây dựng lại ngôi nhà mới khang trang để làm nơi thờ của liệt sĩ và nơi ở của vợ liệt sĩ. Dự kiến các căn nhà tình nghĩa này sẽ được khởi công trong ít ngày tới.

Vợ liệt sĩ xúc động khi được hỗ trợ xây dựng nhà để tránh bão, lũ - 2

Bà Đinh Thị Hới, vợ liệt sĩ vui mừng đón nhận số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở (Ảnh: LĐLĐ Quảng Bình).

Việc hỗ trợ để xây dựng nhà ở của các gia đình liệt sĩ kể trên là hoạt động do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị, mạnh thường quân thực hiện nhằm xây dựng những ngôi nhà khang trang, vững chãi, giúp gia đình liệt sĩ an tâm hơn khi miền Trung sắp vào mùa mưa bão.

"Được hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố, tránh bão, lũ, tôi mừng lắm. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng rất vui và ấm lòng khi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, chính quyền, các mạnh thường quân. Giờ đây, niềm mong mỏi có nơi thờ tự chu đáo cho chồng, một căn nhà khang trang tránh bão lũ của tôi cũng đã sắp thành hiện thực", bà Nguyễn Thị Hậu chia sẻ.

Cùng với việc hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên và mong muốn thời gian tới, các gia đình liệt sĩ sẽ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, là tấm gương sáng, mẫu mực để giáo dục truyền thống cách mạng cho con, cháu học tập và noi theo.

Vợ liệt sĩ xúc động khi được hỗ trợ xây dựng nhà để tránh bão, lũ - 3

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Hới (Ảnh: LĐLĐ Quảng Bình).

Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị luôn quan tâm và triển khai các hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ gia đình chính sách, người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và đến nay đã có rất nhiều công trình ý nghĩa.

Sự hỗ trợ cần thiết của LĐLĐ Quảng Bình nói trên cũng chính là nguồn động lực lớn để động viên, khuyến khích các gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những gia đình chính sách, có công với cách mạng.