1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ lao động sử dụng "của để dành" sớm gia tăng

Quốc Triều

(Dân trí) - Số lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần tại Quảng Ngãi đang gia tăng. Theo báo cáo mới nhất của BHXH tỉnh này, trong năm 2022 đã có hơn 6.000 người sử dụng "của để dành" trước thời hạn.

Khoản tiền đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) được ví như "của để dành" của người lao động. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều lao động tại Quảng Ngãi đã lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Về lâu dài, tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến các chính sách an sinh xã hội.

 Thống kê cho thấy, đến hết tháng 10/2022, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 6.138 người nhận bảo hiểm xã hội một lần, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngành chức năng đã đưa ra nhiều khuyến cáo về những thiệt thòi của người lao động khi nhận BHXH một lần. Tuy nhiên, số lao động rút BHXH một lần tại Quảng Ngãi vẫn có chiều hướng gia tăng.

Tỷ lệ lao động sử dụng của để dành sớm gia tăng - 1

Nhiều lao động mất việc, mất nguồn thu nhập thường xuyên đã nhận BHXH một lần nhằm giải quyết khó khăn trước mắt (Ảnh: Quốc Triều).

Lý giải về nguyên nhân của tình trạng này, bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, thời gian qua, người lao động nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cũng không thuận lợi, dẫn đến hệ quả người lao động mất việc làm. Khi không còn nguồn thu nhập, người lao động có xu hướng nhận BHXH một lần nhằm giải quyết khó khăn trước mắt.

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người lao động thấy việc nhận BHXH một lần là "lợi trước mắt, hại lâu dài".

Bởi lẽ, ngay khi hưởng BHXH một lần toàn bộ thời gian đã đóng BHXH trước đó của người lao động không được bảo lưu. Đồng thời, các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều so với tham gia BHXH cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

"Sở sẽ mở rộng mạng lưới thông tin, truyền thông ngay từ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, nơi lao động đến đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp, đến các bộ phận của BHXH như tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ, chi trả để tuyên truyền, giải thích, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người lao động về ý nghĩa của chính sách BHXH, hạn chế nhận BHXH một lần",  bà Lan nói thêm.