1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM:

Trung ương phê bình chậm chi tiền hỗ trợ thuê nhà, địa phương than... tắc!

Q.Huy

(Dân trí) - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho rằng, điểm tắc trong việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà tại địa phương nằm ở khâu doanh nghiệp nộp hồ sơ và quận, huyện duyệt hồ sơ.

Tính đến ngày 4/8, TPHCM đã giải ngân được hơn 103 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động. Số tiền đã giải ngân chỉ đạt 5,83% kinh phí dự kiến (1.777 tỷ đồng) theo Quyết định 08 của Thủ tướng. 

Đánh giá về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội TPHCM xác định, tỷ lệ trên là rất thấp. Thành phố chỉ còn thời hạn một tháng để hoàn thành dứt điểm việc chi trả theo chỉ đạo của Thủ tướng. 

Trung ương phê bình chậm chi tiền hỗ trợ thuê nhà, địa phương than... tắc! - 1

Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM (Ảnh: HMC).

"Chính sách và các hướng dẫn thực hiện đã có đủ, kinh phí từ Trung ương đã được rót về cho thành phố, thành phố cũng chuyển về cho các quận, huyện. Vấn đề ở đây là khâu lập hồ sơ", ông Lê Văn Thinh nhìn nhận.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH dẫn chứng các số liệu, đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã xác nhận 90% tổng số hồ sơ, các địa phương tiếp nhận gần 20% tổng số hồ sơ, phê duyệt 8,4% hồ sơ và giải ngân 5,83%. Ông Thinh phân tích, tỷ lệ trên cho thấy tiến độ xác nhận hồ sơ của Bảo hiểm xã hội đã đạt tiến độ, vấn đề đang tắc nằm ở bước doanh nghiệp nộp hồ sơ và các quận, huyện duyệt hồ sơ.

Ông Lê Văn Thinh thông tin thêm, hiện tại các địa phương giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cao nhất TPHCM là thành phố Thủ Đức với 38 tỷ, huyện Củ Chi 26 tỷ, quận Bình Tân 11 tỷ. Các quận, huyện còn lại đều có số tiền giải ngân rất thấp.

"Sở LĐ-TB&XH nhận định, trách nhiệm chính trong việc thực hiện chính sách này thuộc về cấp ủy, chính quyền địa phương. Các đơn vị từ quận, huyện, phường, xã cần đôn đốc công tác lập hồ sơ, phê duyệt hồ sơ từ cấp cơ sở", Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh.

Ngày 28/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, 2 nhóm đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp sẽ nhận được 500.000 đồng/người/tháng; người lao động quay trở lại thị trường lao động được nhận 1.000.000 đồng/người/tháng.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ ngày 3/8, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung báo cáo về tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho người lao động trong chương trình phục hồi sau đại dịch, trị giá 6.600 tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến, cả nước có khoảng 3,4 triệu lao động được hưởng chính sách, theo đề xuất của các địa phương.

Tiến độ đề ra với việc thực hiện chính sách này là hoàn thành trước 15/8 năm nay. Tuy nhiên, tính đến ngày 2/8, các địa phương mới duyệt hồ sơ cho 17.356 doanh nghiệp với 1,2 triệu lao động tương đương 1/3 tổng số hồ sơ. 

Bộ trưởng cho biết, một số địa phương, do cấp ủy, chính quyền địa phương còn thờ ơ dẫn tới việc giải ngân rất chậm, trong đó, có 29 địa phương tính đến ngày 2/8 vẫn "chưa giải ngân được đồng nào". 

Tuy không nằm trong danh sách 29 tỉnh thành này nhưng TPHCM cũng mới chỉ đạt tỷ lệ chi trả tiền rất thấp khi gần 1.800 tỷ đồng đã có sẵn mà đến nay mới chỉ giải ngân được... 103 tỷ.