1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tỉnh chậm chi tiền hỗ trợ thuê nhà cải thiện tiến độ giải ngân

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh quán triệt các địa phương của Hải Dương chưa hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho công nhân cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Sáng 27/8, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh dẫn đầu đoàn công tác của Bộ này làm việc với UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ/-TTg ngày 28/3 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan và một số địa phương có nhiều lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, đến hết ngày 26/8, toàn tỉnh đã có hơn 26.000 người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng. Đến 17h ngày 26/8, các địa phương trong tỉnh đã chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 18.000 người với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng, đạt gần 70% số tiền quyết định phê duyệt.

10/12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đã hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động, chỉ còn huyện Cẩm Giàng và Kim Thành chưa hoàn thành.

Do có sự đôn đốc sát sao những ngày qua, Hải Dương đã có sự cải thiện đáng kể trên "bảng xếp hạng" các tỉnh thành. Cụ thể, ngày 24/8, Hải Dương rơi vào top 5 tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước (chỉ đạt gần 30%). Đến hôm qua, 26/8, tỷ lệ giải ngân của Hải Dương đã lên mức gần 70%.

Tỉnh chậm chi tiền hỗ trợ thuê nhà cải thiện tiến độ giải ngân - 1

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Hải Minh).

Phát biểu tại hội nghị, ông Thanh khẳng định, Quyết định 08 của Chính phủ ngoài mục tiêu hỗ trợ trực tiếp cho người lao động còn giúp các doanh nghiệp ổn định nguồn lao động để nhanh chóng phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19.

Ông Thanh đánh giá, Hải Dương là một trong những địa phương tích cực triển khai chính sách này của Chính phủ, trong đó tỉnh đã rút ngắn được các quy trình thực hiện thẩm định hồ sơ thông qua phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện phê duyệt quyết định.

Để việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động nhanh chóng, kịp thời, minh bạch và công bằng, ông Thanh đề nghị tổ chức công đoàn của tỉnh tăng cường vai trò giám sát việc chi trả tiền hỗ trợ của các doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Các địa phương của tỉnh chưa hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ, cần cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện; khó khăn, vướng mắc ở khâu nào báo cáo tỉnh để giải quyết kịp thời.

Tỉnh chậm chi tiền hỗ trợ thuê nhà cải thiện tiến độ giải ngân - 2

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hải Minh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng tiếp thu chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các địa phương còn lại của tỉnh đẩy nhanh hơn nữa tiến độ chi trả và phấn đấu đến hết ngày 29/8 sẽ hoàn thành hỗ trợ cho người lao động.

Ông Hùng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi triển khai các chính sách cần đồng bộ và có các quy định cụ thể để quá trình thực hiện tại địa phương thuận lợi hơn. Tại buổi làm việc ông Hùng cũng đã giao nhiệm vụ cho huyện Cẩm Giàng và Kim Thành tích cực chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhanh việc hỗ trợ. Sở Tài chính cân đối để chuyển tiền cho huyện Cẩm Giàng để hỗ trợ người lao động đúng thời gian quy định.

Tỉnh chậm chi tiền hỗ trợ thuê nhà cải thiện tiến độ giải ngân - 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Hải Minh).

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà.

Cụ thể, một số doanh nghiệp chưa kịp thời tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ đề nghị của người lao động và tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định. Nhiều doanh nghiệp chờ người lao động hoàn thiện hồ sơ mới gửi đến cơ quan có thẩm quyền nên có thời điểm gây ùn ứ, quá tải trong quá trình thẩm định, xác minh hồ sơ. Người lao động còn gặp khó khăn trong quá trình xin xác nhận của chủ nhà trọ để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Đại diện UBND huyện Kim Thành cũng nêu rõ, ngoài tích cực vận động tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ cho người lao động, huyện còn yêu cầu các đơn vị liên quan rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục.

Ngoài ra, huyện này còn yêu cầu những doanh nghiệp không có người lao động đề nghị hỗ trợ gửi văn bản chỉ rõ nguyên nhân để bảo đảm quyền lợi, tránh để xảy ra trường hợp người lao động đủ điều kiện nhưng không được hỗ trợ.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cũng nêu rõ, quá trình làm hồ sơ để được hỗ trợ tiền thuê nhà người lao động cũng gặp nhiều khó khăn. Trong đó, đáng chú ý nhiều doanh nghiệp ngoài yêu cầu người lao động xin xác nhận của chủ nhà trọ còn yêu cầu họ nộp giấy tạm trú, tạm vắng nên kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ.