Trồng ổi trái vụ, thu 40 triệu đồng/sào

Với ưu điểm dễ tiêu thụ, giá bán cao, ổi trái vụ đang được người dân ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức (Hà Nội) áp dụng trồng rộng rãi trong những năm gần đây và giúp bà con có thu nhập khá.

Ổi trái vụ giá cao, ngon ngọt

Ông Nguyễn Đình Đồng (sinh năm 1957) là một trong những người tiên phong chuyển từ trồng ổi chính vụ sang trái vụ ở xã Di Trạch, cho biết: “Năm 2007, một lần tôi xem truyền hình và được biết về mô hình trồng ổi trái vụ ở Thanh Hà, Hải Dương nên đã nảy sinh ý định trồng thử. Mới đầu, tôi trồng 40 gốc. Thật tuyệt vời khi giữa những ngày đông rét mướt năm ấy, cây ổi vẫn nặng trĩu quả. Giống ổi lại ưa gió heo may nên vào tiết trời lạnh, trái ổi càng thêm giòn, ngọt”.

Anh Nguyễn Đình Đồng kiểm tra vườn ổi trái vụ sắp được thu hoạch. Ảnh: P.H
Anh Nguyễn Đình Đồng kiểm tra vườn ổi trái vụ sắp được thu hoạch. Ảnh: P.H

Nhận thấy khu đất này thích hợp để trồng ổi trái vụ, ông Đồng đã mạnh dạn chiết cành, mở rộng quy mô và đến nay, gia đình ông đã sở hữu 3ha ổi trái mùa cho thu nhập trung bình tới 500 triệu đồng/năm.

Trao đổi với phóng viên NTNN, bà Nguyễn Thị Oanh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Di Trạch cho biết: “Trước đây, nông dân trên địa bàn xã trồng lúa là chủ yếu, nhưng 10 năm trở lại đây, người dân đã chuyển đổi hầu hết diện tích sang trồng ổi và táo, trong đó cây ổi chiếm khoảng 50ha. Không chỉ trồng trên đất Di Trạch, nhiều hộ dân còn thuê đất ở các xã lân cận để mở rộng diện tích, thậm chí nhiều hộ trồng tới 4-5ha”.

Cũng theo bà Oanh, hiện người dân xã Di Trạch chủ yếu trồng ổi Đài Loan. Giống ổi này vừa dễ trồng, mẫu mã quả đẹp, chất lượng ngon và đặc biệt ít sâu bệnh. Để có những trái ổi trái vụ giòn ngọt, bà con thường bấm ngọn, hái bỏ hoa chính vụ, chăm sóc và để ổi đậu quả trái vụ.

Nhờ cách làm này mà nông dân xã Di Trạch có ổi thu hoạch suốt từ tháng 9 đến tháng 2 âm lịch. Hiện, giá ổi Bọc lên tới 40.000 đồng/kg, tính ra mỗi sào ổi, bà con thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng/năm.

Tăng cường áp dụng kỹ thuật

Khi được hỏi về kinh nghiệm trồng ổi trái vụ, ông Nguyễn Quý Bình (ở thôn Đại Tự, xã Kim Duy) chia sẻ: “Nhiều người nói cây ổi dễ tính, không cần chăm sóc nhiều, tuy nhiên để ổi ngon, cho sản lượng cao bà con cũng nên chú ý không trồng cây quá nông hoặc quá sâu, tránh để vườn ổi bị ngập úng, cây dễ bị sâu bệnh tấn công”.

Nhiều người trồng ổi ở Di Trạch cho biết, do trái ổi có chất lượng tốt nên một số cửa hàng nông sản sạch, siêu thị đã đến thăm vùng trồng ổi và ngỏ ý đưa ổi vào siêu thị. Tuy nhiên, do ổi Di Trạch chưa có thương hiệu nên hành trình vào siêu thị đang gặp khó khăn.

Trước tình hình đó, Hội Nông dân xã Di Trạch đã mở một số lớp dạy nghề ngắn hạn để tư vấn kỹ thuật trồng ổi, nâng cao trình độ thâm canh cho bà con. Từ các lớp học nghề, người dân đã biết cách bón phân hợp lý cho cây ổi, tạo tán, tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh…

Từ khi được Hội Nông dân xã giới thiệu đi dự các lớp tập huấn kỹ thuật, gia đình tôi đã chủ động hơn trong việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cây ổi. Nếu như trước đây, mỗi sào tôi chỉ thu được khoảng 25 triệu đồng/năm thì sau khi áp dụng kỹ thuật, năng suất vườn ổi tăng lên, thu nhập đạt từ 30 - 40 triệu đồng/sào” - Ông Nguyễn Quý Bình

Theo Danviet.vn