1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ về mua thuốc cho chồng và mua đồ ăn..."

Phạm Nguyễn Xuân Hinh

(Dân trí) - Chồng bị tai nạn gãy chân, bà Trần Thị Sương và hai người con đều thất nghiệp, 4 miệng ăn phải sống nhờ cơm từ thiện cả tháng nay. Được nhận 1,5 triệu đồng hỗ trợ, bà xúc động không nói không nên lời.

Người dân quận Bình Tân nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 26.000 tỷ đồng

Chiều 13/7, UBND phường An Lạc A (quận Bình Tân) tổ chức trao tiền hỗ trợ tới người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, từ gói hỗ trợ 886 tỷ đồng của thành phố.

"Hai mẹ con tôi có tiền ăn, đóng trọ rồi"

Do dịch bệnh, phường chia ra làm nhiều đợt, mỗi ngày lại chia ra làm nhiều khung giờ chi trả để tránh tập trung đông người. Những lao động lớn tuổi, bệnh tật sẽ được cán bộ phường đến tận nhà trao tiền.

Dù chưa đến giờ hẹn chi trả nhưng hàng chục người dân đã đến trụ sở khu phố 8 để xếp hàng chờ đợi. Họ tuân thủ quy định giãn cách xã hội được địa phương đưa ra.

Tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ về mua thuốc cho chồng và mua đồ ăn... - 1

Người dân được mời đến lần lượt để đảm bảo giãn cách, tránh tụ tập đông người.

Những người nhận hỗ trợ lần này là những lao động nghèo bị mất việc, ngưng việc vì dịch Covid-19. Theo quy định, họ sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

"Ngày thường đi bán vé số cũng được hơn trăm tờ, kiếm vài chục ngàn. Giờ 2 mẹ con ở nhà luôn, không có thu nhập. Nhận được hỗ trợ, mẹ con tôi có tiền ăn, đóng trọ rồi", cô Huỳnh Thị Tú Trinh (quê Sóc Trăng) nghẹn ngào chia sẻ.

Thấp thỏm chờ gần 15 phút để được gọi tên nhận tiền, bà Trần Thị Sương mừng quá đứng dậy đến quên cả đi dép. Bà vừa nhận tiền vừa gửi lời cảm ơn đến thành phố đã quan tâm đến hộ nghèo.

Tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ về mua thuốc cho chồng và mua đồ ăn... - 2

Bà Trần Thị Sương xúc động khi nhận tiền hỗ trợ.

"Trước đây tôi đi phụ quán cơm từ 4-12h được 150.000 đồng, nhưng đã nghỉ việc 2 tháng. Vừa rồi chồng tôi bị tai nạn gãy chân, 2 đứa con cũng thất nghiệp. Mấy bữa rồi đâu có đi chợ mua được gì, tiền điện nước cũng chưa đóng", bà Trần Thị Sương tâm sự.

Hơn một tháng nay gia đình 4 người trong gia đình bà chủ yếu sống nhờ tiền từ thiện. Chồng bà mấy bữa rồi không có tiền mua thuốc. Bà kể sẽ dùng 1,5 triệu đồng hỗ trợ vừa nhận được để mua thuốc và mua lương thực dự trữ.

Tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ về mua thuốc cho chồng và mua đồ ăn... - 3

Chị Trương Ngọc Thanh phải dừng việc kinh doanh quán cà phê hơn một tháng nay, được nhận hỗ trợ.

Anh Lê Minh Đạt đến nhận tiền hỗ trợ bộc bạch: "Hơn một tuần nay vợ chồng tôi có chạy xe ba gác được đâu. Trước khi thành phố giãn cách, chạy xe ngày cũng kiếm được 300.000-400.000 đồng, đủ nuôi 3 đứa con. Dịch dã này khổ quá, được hỗ trợ tôi để tiền mua gạo nuôi con".

Theo bà Trang Thị Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc A, dịp này trên địa bàn có gần 1.000 người được hỗ trợ. Dù dịch bệnh nhưng phường cố gắng hoàn thiện hồ sơ và xác minh nhanh để người dân sớm được nhận tiền.

"Năm 2020 phường đã triển khai hỗ trợ theo gói 62.000 tỷ đồng. Năm nay địa phương dùng danh sách đó và đưa xuống các khu phố thẩm định lại rồi bổ sung nên khá thuận lợi. Phường đã chi hỗ trợ hơn 500 trường hợp, số còn lại sẽ hoàn tất trước 15/7", bà Trương Thị Hòa Hợp chia sẻ thêm.

Tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ về mua thuốc cho chồng và mua đồ ăn... - 4

Bà Trang Thị Hòa Hợp (bên phải), Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc A, trao tiền tới hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhà kèm theo phần quà của phường.

TPHCM đã giải ngân hơn 100 tỷ đồng

Được biết, gói 886 tỷ đồng hướng tới hỗ trợ 6 nhóm đối tượng, gồm: Hỗ trợ người bị cách ly, người tham gia phòng chống dịch; lao động ngưng việc, nghỉ việc không lương; lao động nghỉ việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động tự do; hộ kinh doanh phải dừng hoạt động; thương nhân tại các chợ truyền thống.

Theo Sở LĐ-TB&XH, đến nay, thành phố đã giải ngân hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ tới 62.000 lao động tự do. Một số địa phương đã giải ngân: UBND Quận 12 có 7.129 lao động được hỗ trợ với số tiền 10,6 tỷ đồng; huyện Củ Chi đã chi 10,83 tỷ đồng; Quận 5 đã chi 10,74 tỷ đồng. 

Tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ về mua thuốc cho chồng và mua đồ ăn... - 5

UBND phường An Lạc A (quận Bình Tân) tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhóm đối tượng này không cần phải làm đơn xin nhận hỗ trợ hay các thủ tục khác, chính quyền địa phương sẽ tổng hợp danh sách và xét duyệt. Người dân chỉ lên ký nhận, tiền sẽ chuyển vào tài khoản hoặc chi trả tận tay.

Lao động tự do thuộc một trong 6 loại công việc sau: người buôn gánh bán bưng; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa, xe ôm truyền thống; bán vé số lưu động; tự làm hoặc làm các công việc tại các hộ kinh doanh ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (gồm cả bảo vệ); làm công việc thuộc một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TPHCM tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021.