1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung:

"Tiến sĩ Chang-Hee Lee có nhiều đóng góp trong chính sách lao động..."

(Dân trí) - "Tiến sĩ Chang-Hee Lee đã có những đóng góp tích cực trong tham mưu, hoạch định chính sách lao động việc làm của Việt Nam, nhất là việc tư vấn cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội…".

Tiến sĩ Chang-Hee Lee có nhiều đóng góp trong chính sách lao động... - 1

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ (Ảnh: CT).

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Lễ trao tặng Tiến sĩ Chang-Hee Lee, Giám đốc Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội. Chương trình do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 20/5 tại Hà Nội.

Nhiều đồng thuận về quyền lao động

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao ý nghĩa của việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2030 giữa ILO và Bộ LĐ-TB&XH.

"Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới trong sự hợp tác của 2 bên. Đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, nhất là những vấn đề về việc làm, lao động, quan hệ lao động, tổ chức đại diện của người lao động tại các nước" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định. 

Tiến sĩ Chang-Hee Lee có nhiều đóng góp trong chính sách lao động... - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Ảnh: CT).

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của ILO nói chung và Văn phòng ILO tại Việt Nam nói riêng.

Trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là những năm gần đây, ILO đã sát cánh cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH và tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các bên trong hoạt động liên quan tới quyền con người, quyền công dân và phát triển tổ chức của người lao động.

Theo Bộ trưởng, năm 2020, Việt Nam và Văn phòng ILO đã tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập Tổ chức lao động quốc tế. Đó cũng là thời điểm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, sự kiện còn trùng với 100 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra bài viết đầu tiên về vấn đề lao động và quyền lao động.

Tiến sĩ Chang-Hee Lee có nhiều đóng góp trong chính sách lao động... - 3

Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa ILO và Bộ LĐ-TB&XH giai đoạn 2021-2030 (Ảnh: CT).

"Điều này cho thấy: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổ chức lao động quốc tế đều sớm có những tư tưởng đồng thuận về người lao động và quyền của người lao động" - Bộ trưởng nhận định. 

Vinh danh đóng góp

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nhiều năm qua, Văn phòng ILO tại Việt Nam và Tiến sĩ Chang-Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, đã có những đóng góp to lớn về lĩnh vực lao động việc làm, quan hệ lao động, tiền lương.

Bộ trưởng đánh giá, Tiến sĩ Chang-Hee Lee với nhiều năm công tác tại Việt Nam, đã có nhiều đóng góp với ngành LĐ-TB&XH trong nhiệm kỳ của các Bộ trưởng LĐ-TB&XH trước đây.

Tiến sĩ Chang-Hee Lee có nhiều đóng góp trong chính sách lao động... - 4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (bên phải) trao tặng Tiến sĩ Chang-Hee Lee Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội (ảnh: CT).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: "Thay mặt Bộ LĐ-TB&XH và nhân danh cá nhân, tôi xin ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Tiến sĩ Chang-Hee Lee vào hoạt động của ngành LĐ-TB&XH và xây dựng, phát triển thị trường lao động và quan hệ lao động tại Việt Nam hài hòa, ổn định và tiến bộ". Bộ trưởng cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của Văn phòng ILO tại Việt Nam.

Đặc biệt trong 6 năm gần đây, với tư cách là Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, Tiến sĩ Chang-Hee Lee đã có những đóng góp tích cực trong tham mưu, tư vấn việc hoạch định chính sách, nhất là việc xây dựng cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Việt Nam với những quyết sách có tính lịch sử.

Bộ trưởng đơn cử như vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu - một vấn đề chưa bao giờ dễ dàng với bất cứ quốc gia nào; tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp; thương lượng tập thể; tiền lương; giờ làm thêm… 

"Những vấn đề trên dường như có tính gay cấn ban đầu nhưng với sự tư vấn của các tổ chức quốc tế, trong đó có ILO, chúng ta đã thành công tốt đẹp" - Bộ trưởng cho biết.

Tiến sĩ Chang-Hee Lee có nhiều đóng góp trong chính sách lao động... - 5

Tiến sĩ Chang-Hee Lee phát biểu (Ảnh: CT).

Cũng thông qua sự tham vấn, tạo điều kiện của Tiến sĩ Chang-Hee Lee và Văn phòng ILO, Việt Nam tham gia và phê chuẩn các công ước quốc tế.

Kể từ khi gia nhập ILO vào năm 1992, tới nay, Việt Nam đã tham gia 25 Công ước của ILO, trong đó có 7/8 Công ước cơ bản. Riêng giai đoạn 2016-2021, Việt Nam tham gia vào Công ước số 98 và 105 của ILO. Dự kiến năm 2023, Việt Nam sẽ tham gia phê chuẩn Công ước số 87.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: "Với việc thông qua Luật Lao động năm 2019 và các công ước quốc tế của ILO, Việt Nam đã có điều kiện để tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: CPTTP, EVFTA. Những vấn đề liên quan cụ thể tới chính sách lao động và phát triển bền vững trong các Hiệp định đều có sự đóng góp của Tiến sĩ Chang-Hee Lee".

Việt Nam đáp ứng tốt các điều kiện về lao động

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Chang-Hee Lee trân trọng gửi lời cảm ơn trước những đánh giá của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và việc trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội của ngành LĐ-TB&XH.

Đặc biệt, Tiến sĩ Chang-Hee Lee rất vinh dự khi đánh dấu việc kết thúc nhiệm kỳ làm việc ở Việt Nam bằng sự kiện ký Bản ghi nhớ giữa ILO và Bộ LĐ-TB&XH giai đoạn 2021-2030.

"Biên bản này là minh chứng rõ ràng về sự cam kết của Việt Nam đối với việc phê chuẩn và tuân thủ nghiêm túc các công ước quốc tế đã tham gia. Bản ghi nhớ này cũng đánh dấu những nỗ lực mà chúng ta đã cùng làm trong 20 năm qua"- Tiến sĩ Chang-Hee Lee cho biết. 

Chia sẻ nhận định, Giám đốc Văn phòng ILO cho rằng Việt Nam từng có sự tăng trưởng chậm so với những quốc gia phát triển ở Châu Á trong giai đoạn trước đây.

"Nhưng nhìn về tương lai, tôi cho rằng Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên trong Châu Á tiến tới và đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn về lao động việc làm của ILO..." - Tiến sĩ Chang-Hee Lee nói.

Được biết, Tiến sĩ Chang-Hee Lee giữ chức Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam từ năm 2015. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ giữa ILO và Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động việc làm.