Nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo việc làm thỏa đángTại Hội nghị Lao động quốc tế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định, Việt Nam quyết tâm thực hiện đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo việc làm thỏa đáng cho mọi người.
Nhà khoa học không chỉ cần lương cao, hỗ trợ đất xây nhàTheo ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đối với những người làm khoa học, điều quan trọng nhất là chính sách làm việc chứ không hẳn là lương cao hay hỗ trợ đất xây nhà.
Điều chỉnh lương tối thiểu để đảm bảo thu nhập, bảo vệ người lao độngTheo Tổ chức Lao động Quốc tế, lương tối thiểu là “lương sàn” bắt buộc theo pháp luật, được thiết kế để bảo vệ người lao động khỏi tình trạng lương quá thấp.
Vận hành bộ máy cần sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ từ các đối tác quốc tếThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh vai trò phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác quốc tế giúp Việt Nam vận hành bộ máy mới hiệu quả.
Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia tiên phong trong chính sách xã hộiBộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia tiên phong trong chính sách xã hội theo sáng kiến của Liên Hợp Quốc, tập trung vào những vấn đề cốt lõi.
Lương tối thiểu tăng 7,2% với những định hướng mới trong năm 2026Những năm qua, kiến nghị điều chỉnh lương tối thiểu của Hội đồng Tiền lương quốc gia đều được Chính phủ đồng thuận, gần nhất là mức tăng lương 7,2% từ 1/1/2026.
745.000 người chết mỗi năm vì làm việc hơn 55 giờ/tuầnMỗi năm, khoảng 2 triệu người tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nghề nghiệp, trong đó hơn 745.000 ca do làm việc từ 55 giờ mỗi tuần trở lên, theo báo cáo của WHO và ILO.
Thành tựu 80 năm hợp tác quốc tế của ngành Nội vụQua 80 năm phát triển, đặc biệt là trong hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, ngành Nội vụ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.
Gần 138 triệu trẻ em vẫn phải lao động trên toàn cầuDù đã có tiến bộ, báo cáo của ILO và UNICEF cho thấy thế giới vẫn còn gần 138 triệu trẻ em tham gia lao động, trong đó hơn 50 triệu em làm các công việc nguy hiểm.
"Việt Nam rất ủng hộ các sáng kiến thúc đẩy việc làm thỏa đáng của ILO"Tại cuộc gặp Tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ sự ủng hộ các sáng kiến, hành động của Tổ chức này nhằm thúc đẩy việc làm thỏa đáng và nền kinh tế đoàn kết.
Giờ làm việc được đề xuất giảm theo lộ trình từ 48 xuống 44 giờ/tuầnChuyên gia đề xuất nghiên cứu giảm thời giờ làm việc bình thường theo lộ trình từ 48 giờ hiện nay xuống 44 giờ và tiến tới 40 giờ mỗi tuần để phù hợp với xu hướng quốc tế.
"Việt Nam tiếp cận vấn đề mới về việc làm thỏa đáng gắn với an sinh xã hội"Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh điều này khi làm việc với Giám đốc Văn phòng ILO khu vực châu Á - Thái Bình Dương về vấn đề hợp tác trong lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội.