Thợ may ăn cắp máy may

TAND quận 3, TP.HCM vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (sinhnăm 1988, Phú Yên) chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều138 BLHS.

Theo hồ sơ, Hiếu là thợ may trong xưởng may của Công ty TNHH Thái Sơn có trụ sở tại phường 11, quận 3, TP.HCM.

Vào khoảng 8 giờ ngày 22-4-2017, Hiếu lợi dụng xưởng may không có người trông coi bèn lén lấy một máy cắt bỏ vào túi xách đem đi bán với giá 800.000 đồng.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Hiếu lại quay lại lấy một mô tơ máy may và đem bán với giá 300.000 đồng. Đến 15 giờ cùng ngày Hiếu tiếp tục hành vi tương tự, lấy một máy vắt sổ đem bán với giá 1.800.000 đồng.

Đến ngày 26-2-017, Công ty Thái Sơn phát hiện bị mất tài sản và trình báo cơ quan công an. Sau đó, cơ quan điều tra mời Hiếu lên làm việc và Hiếu khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

Tổng giá trị tài sản mà Hiếu chiếm đoạt hơn 7.600.000 đồng.

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt Hiếu 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX sau khi xem xét tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đã tuyên phạt Hiếu như trên.

Theo PLO.VN