1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thấy gì vụ 22.000 hộp sữa từ thiện từ Úc về Việt Nam tắc ở cảng 1 tháng?

An Linh

(Dân trí) - Vụ hơn 22.000 hộp sữa từ thiện của cá nhân, tổ chức gửi từ Úc về Việt Nam để gửi tặng người dân TPHCM phải nằm cảng gần tháng trời, khiến dư luận bức xúc.

Vụ việc chỉ được giải quyết khi đại biểu Quốc hội đưa vấn đề ra tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, ngày 15/11, sau khi có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), lô hàng hơn 22.000 hộp sữa viện trợ từ Úc được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan TP.HCM thông quan. Như vậy, lô hàng sữa viện trợ nói trên sau gần 1 tháng cập cảng TP.HCM mới được thông quan.

Theo phía Hải quan, lô hàng viện trợ từ kiều bào ở nước ngoài tặng TP.HCM trong đợt dịch bệnh Covid-19, và đơn vị nhận hàng là TP.HCM. Trước khi lô hàng về đến cảng Cát Lái, Cục Hải quan TP.HCM đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ VN TP.HCM về thủ tục có liên quan: Kiểm dịch động vật, đăng ký công bố sản phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) và các cơ quan cần liên hệ để được giải quyết theo thẩm quyền.

Thấy gì vụ 22.000 hộp sữa từ thiện từ Úc về Việt Nam tắc ở cảng 1 tháng? - 1

Lô sữa từ thiện hơn 22.000 hộp được thông quan sau gần 1 tháng nằm phơi nắng sương tại cảng TPHCM.

Ngày 21/10, lô hàng cập cảng khu vực TP.HCM, đơn vị nhận được hướng dẫn đã có công văn gửi Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) và Cục ATTP (Bộ Y tế) để được xem xét miễn kiểm tra chuyên ngành.

Ngày 1/11, Cục ATTP có công văn gửi TP.HCM và đề nghị đơn vị tiếp nhận gửi công văn đề nghị Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi làm các thủ tục nhập khẩu.

Hải quan TP.HCM gửi Tổng cục Hải quan đề xuất "chấp nhận miễn kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu".

Ngày 9/11, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) nêu vụ việc này và nêu ra việc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị TP.HCM hỏi Thủ tướng Chính phủ.

Sau phản ánh của bà Châu, chiều ngày 9.11, Tổng cục Hải quan có công văn hỏa tốc gửi Cục Hải quan TP.HCM và ngày 15/11 lô hàng trên mới được thông quan.

Hiện, dư luận khá bức xúc với việc thông quan lô hàng viện trợ nói trên bởi tính chất hành chính, thủ tục rườm rà của các cơ quan thực thi pháp luật. Trong khi đó, nhu cầu sữa cho trẻ em tại TPHCM là cần thiết, nếu để chậm trễ trong việc thông quan, hàng hóa nằm nắng mưa tại cảng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của lô hàng viện trợ, không kịp thời đến tay người cần.

Theo Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, hơn 22.000 hộp sữa từ thiện sẽ được tặng cho trẻ em sơ sinh đến 3 tuổi có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, tại các bệnh viện: Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2; trung tâm an sinh của 21 quận, huyện và TP Thủ Đức...