1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thanh Hóa lên kế hoạch chăm lo Tết cho trẻ em

Trần Lê

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa vừa có kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em và huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đây là đợt cao điểm hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, huy động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo cho trẻ em được vui Tết, đón Xuân an toàn, đầy đủ, đầm ấm giữa vòng tay chia sẻ của cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo Sở LĐ-TB&XH, yêu cầu đặt ra của kế hoạch là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cả ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp). Tập trung thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức phù hợp.

Thanh Hóa lên kế hoạch chăm lo Tết cho trẻ em - 1

Thanh Hóa sẽ đảm bảo 100% trẻ em trên địa bàn được tham gia các hoạt động vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh; hỗ trợ, thăm hỏi, động viên tới 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Trần Lê).

Sở LĐ-TB&XH cũng dự định đẩy mạnh huy động nguồn lực để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, không để bất kỳ trẻ em nào bị thiếu lương thực, thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Mục tiêu đặt ra là đảm bảo 100% trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tham gia các hoạt động vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh; hỗ trợ, thăm hỏi, động viên tới 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo 100% trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng, đặc biệt là trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 đang sinh sống tại cộng đồng và trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội được thăm hỏi, động viên và tặng quà trong dịp tết Nguyên đán.

Ngành Lao động sẽ hướng dẫn các địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu cần được hỗ trợ, trợ giúp của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn để xây dựng kế hoạch huy động, vận động nguồn lực và hỗ trợ, giúp đỡ để đảm bảo điều kiện vật chất, không để các em thiếu lương thực, thực phẩm trong dịp Tết. 

Tổ chức điều tra, xác minh và giải quyết kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em; kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và gia đình có trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích; rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí cho trẻ em tại các công viên, cơ sở vui chơi, giải trí… để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời cơ sở vật chất, thiết bị không bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia vui chơi trong dịp Tết.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, các lễ hội xuân, các địa điểm giải trí tại địa phương với các hình thức phong phú, thiết thực, tạo không khí để mọi người dân và trẻ em vui Xuân, đón Tết, tập trung vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn…

Ngành Lao động sẽ chỉ đạo các địa phương thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng đầy đủ, kịp thời cho đối tượng trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa yêu cầu các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung của kế hoạch nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Đồng thời, kịp thời thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở chỉ đạo, giải quyết.