1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định:

Tết Trung thu đến sớm với trẻ em ở nơi rất đặc biệt

Doãn Công

(Dân trí) - Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định dành tặng những phần quà Tết Trung thu đến thiếu nhi có hoàn cảnh rất đặc biệt tại các trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ SOS.

Ngày 8/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh này đã đến thăm, trao quà Tết Trung thu tặng thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Bình Định và Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm.

Tết Trung thu đến sớm với trẻ em ở nơi rất đặc biệt - 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH thăm, trao quà Tết Trung thu ở ngôi trường đặc biệt mà học sinh chào hỏi, nói chuyện bằng cử chỉ, hành động (Ảnh: Doãn Công).

Tại những nơi đến thăm, ông Lâm Hải Giang chia sẻ, động viên và tặng quà Tết Trung thu đến các cháu thiếu nhi là trẻ khuyết tật, tự kỷ, trẻ mồ côi. Lãnh đạo tỉnh đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt để các cháu có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, đến thăm Trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn, ông Lâm Hải Giang lưu ý: "Hầu hết trẻ em ở đây đều là trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên các cháu cần được nhà trường quan tâm, chăm sóc tốt hơn".

Tết Trung thu đến sớm với trẻ em ở nơi rất đặc biệt - 2

Ông Lâm Hải Giang động viên các em học sinh Trường chuyên biệt Hy Vọng (Ảnh: Doãn Công).

Bà Trần Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn cho biết hiện trường có 171 học sinh, với 18 lớp, gồm 3 nhóm học sinh: khiếm thính, khiếm thị và chậm phát triển về trí tuệ.

Các giáo viên ở đây chia sẻ, các em bị khiếm thính, khiếm thị, đặc biệt là trẻ tự kỷ gặp nhiều khó khăn trong học tập nên thầy cô giáo phải kiên trì, nhẫn nại, chịu khó hơn và thương trẻ như con mới gắn bó với nghề được.

Tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, ông Nguyễn Xuân Cương - Giám đốc Làng trẻ cho biết, hiện đơn vị đang nuôi dưỡng 187 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi hoặc mất đi sự chăm sóc của gia đình. Trong đó có 10 trẻ đã trưởng thành, hòa nhập cộng đồng, 14 trẻ đang hưởng chế độ bán tự lập, 37 trẻ đang học đại, cao đẳng; còn lại là trẻ sơ sinh, học mầm non đến bậc trung học phổ thông.

Tết Trung thu đến sớm với trẻ em ở nơi rất đặc biệt - 3

Ông Lâm Hải Giang chia sẻ với các cháu thiếu nhi ở làng SOS (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Cương, dịp Tết Trung thu, ngoài chương trình "Vui hội trăng rằm", làng còn tổ chức cho các con thi trình bày, sắp xếp mâm ngũ quả, hội thi tiếng hát làng em.

Tết Trung thu đến sớm với trẻ em ở nơi rất đặc biệt - 4

Ông Lâm Hải Giang (phải) trao quà Tết Trung thu đến trẻ em ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Trong tối 8/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Vân Canh, Sở LĐ-TB&XH cũng đã tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm" cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện này.