1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo tỉnh Bình Định

Doãn Công

(Dân trí) - Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng 1.000 áo phao đa năng, trị giá 1,2 triệu đồng/bộ, qua đó giúp ngư dân thêm vững tin hơn trong mỗi chuyến ra khơi khai thác thủy sản.

Tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo tỉnh Bình Định - 1

Các ngư dân phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn vui mừng nhận áo phao cứu sinh đa năng.

Chiều 9/10, tại UBND phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), Hội Chữ thập đỏ Bình Định phối hợp với nhóm thiện nguyện “Chia Sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Định.

Theo đơn vị sản xuất ra áo phao cứu sinh này cho biết, bộ áo phao giúp ngư dân không bị đói khát và kéo dài sự tồn tại trên biển, chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ nếu chẳng may gặp trường hợp khẩn cấp do bão tố, ngư dân bị tai nạn rơi xuống biển.

Tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo tỉnh Bình Định - 2
Đơn vị tài trợ hướng dẫn cách sử dụng áo phao đa năng

Bộ áo phao gồm có áo và phao bơi; áo liền quần giữ ấm; nón bảo hộ đầu, mặt và tai; giày và kính chuyên dụng; tất giữ ấm cùng tất cao su bọc bên ngoài; găng tay; gương và còi báo hiệu cấp cứu; đèn pin và thực phẩm khô. Mỗi bộ áo phao trị giá 1,2 triệu đồng.

Theo chương trình, nhóm thiện nguyện “Chia Sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh sẽ trao tặng 3.500 bộ áo phao (tổng trị giá 4,2 tỷ đồng) cho ngư dân miền Trung và chiến sĩ Nhà giàn DK1.

Theo bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hoạt động của chương trình thiện nguyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Bà Mai mong muốn, thông qua chương trình, các nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân sẽ tiếp tục ủng hộ, quyên góp để thêm nhiều bộ áo phao cứu sinh đến với các ngư dân.

Tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo tỉnh Bình Định - 3
Có 1.000 ngư dân ở thị xã Hoài Nhơn được nhận áo phao

“Thông qua Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Hội Nhà Báo TP. Hồ Chí Minh kêu gọi cộng đồng, các đơn vị, các tổ chức và cá nhân cùng chung tay hỗ trợ những bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển, chống chọi với bão lũ, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu”, bà Hạnh mong muốn.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Trương Đề, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ của các nhà tài trợ đối với ngư dân thị xã Hoài Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.

Theo ông Đề, toàn thị xã Hoài Nhơn có 2.353 chiếc tàu, trong đó có 2.111 tàu có chiều dài trên 15m trở lên. Hàng ngày có trên 400 tàu với  3.500 lao động tham đánh bắt tại các vùng biển xa bờ, trở thành những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sản lượng đánh bắt thủy sản 9 tháng đầu năm đạt hơn 41.000 tấn, trong đó cá ngừ đại dương đạt hơn 7.500 tấn.

“Các nhà tài trợ trao phao cứu sinh cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động rất ý nghĩa, giúp bà con ngư dân đánh bắt thủy sản an toàn, giảm bớt rủi ro… Từ đó, phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, từng bước tạo chuyển biến nhận thức cho ngư dân chấp hành tốt các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp”, ông Đề chia sẻ.