1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Sóc Trăng: Những người bán vé số lẻ chính thức nhận được tiền hỗ trợ

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Chiều 20/7, UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao tiền hỗ trợ người trực tiếp bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh có khoảng 6.300 người bán vé số lẻ phải tạm ngưng bán 15 ngày (từ 9/7 đến 23/7) được hỗ trợ mức 60.000 đồng/người/ngày.

Như vậy, mỗi người được nhận 900.000 đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 5,6 tỷ đồng.

Sóc Trăng: Những người bán vé số lẻ chính thức nhận được tiền hỗ trợ - 1

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng (phải) trao hỗ trợ đến người bán vé số.

Tại buổi nhận tiền, bà Nguyễn Thị Ché (56 tuổi, ngụ phường 5, TP Sóc Trăng) thông tin đã nghỉ việc khoảng 10 ngày nay. Bà không đi bán vé số vừa cảm thấy buồn vừa mất thu nhập khiến cuộc sống gặp không ít khó khăn.

"Nhà có 4 miệng ăn, nhờ vào tiền lời bán vé số mỗi ngày của tôi. Nhờ tiết kiệm có dư chút đỉnh nên mấy ngày qua còn có cái ăn. Bây giờ có thêm tiền hỗ trợ, giúp gia đình có tiền mua rau, mua gạo, bớt lo hơn", bà Ché chia sẻ.

Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng, cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên hôm nay chỉ trao cho một số hộ ở địa bàn thành phố Sóc Trăng.

"Những bà con bán vé số còn lại sẽ nhận được hỗ trợ qua hệ thống Mặt trận các cấp. Chúng tôi sẽ sắp xếp mời bà con đến trụ sở ủy ban hoặc đến nhà trao tiền hỗ trợ cho bà con trong thời gian sớm nhất", ông Kha cho hay.

Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, cho biết đã trình UBND tỉnh xin tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn đến hết ngày 5/8.

"Công ty cũng đã trình tỉnh tiếp tục hỗ trợ tiền đợt 2 cho bà con bán vé số từ ngày 24/ 7 đến 5/8, mỗi người thêm 780.000 đồng. Tổng kinh phí dự kiến trên 4,9 tỷ đồng", ông Khanh cho biết.