1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị: Nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào miền núi thoát nghèo

Đăng Đức

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Trị còn gần 7.400 hộ nghèo đồng bào dân tộc, chiếm tỷ lệ 38,7% so với tổng số hộ nghèo dân tộc và chiếm 63,41% số hộ nghèo tại địa phương.

Trao đổi với PV, bà Hồ Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác giảm nghèo tại địa phương những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, nhóm dân cư.

Các chính sách đối với hộ nghèo được quan tâm, như: Cho vay vốn để phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, kêu gọi nguồn lực xây nhà ở cho người có công, hiện không còn đối tượng người có công ở nhà tạm, dột nát; tư vấn xúc tiến cho con em địa phương đi lao động các địa bàn khác, thậm chí ra nước ngoài.

Quảng Trị:  Nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào miền núi thoát nghèo - 1

Nhiều hộ gia đình được tiếp cận vốn vay để phát triển chăn nuôi.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo trên địa bàn huyện Đakrông vẫn chưa bền vững. Do ảnh hưởng của thiên tai trong năm qua, khiến nhiều hộ vừa thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo. Một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Xác định vấn đề giảm nghèo ở vùng có đông bà con dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa ở Đakrông vẫn còn gặp nhiều khó khăn, huyện Đakrông tiếp tục xây dựng chính sách, nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai các chương trình giảm nghèo, khuyến khích người dân chủ động vươn lên.

Chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, xây dựng các mô hình liên kết mang tính bền vững, có chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn để thúc đẩy, kích thích các doanh nghiệp đầu tư ở vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa.

Những năm qua tại Quảng trị, thông qua các chương trình 30a, chương trình 135, nhiều dự án được triển khai hiệu quả, góp phần giúp đồng bào miền núi thoát nghèo. Nguồn vốn được bố trí thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu tại huyện nghèo Đakrông là 49,423 tỷ đồng. Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đã mang lại sự khởi sắc cho vùng miền núi.