1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị đề nghị hỗ trợ hơn 800 tấn gạo tới nhân dân dịp Tết Nguyên đán

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau những ảnh hưởng do thiên tai, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ gạo tới nhân dân các địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 14/1, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, việc gửi văn bản tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề nghị hỗ trợ hơn 807 tấn gạo tới nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Công văn số 4782/LĐTBXH-BTXH của Bộ LĐ-TB&XH về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị hỗ trợ gạo cho gần 11.500 hộ/53.838 nhân khẩu trong thời gian 1 tháng (mức 15kg/khẩu/tháng).

Đây là những hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt cuối năm 2020.

Quảng Trị đề nghị hỗ trợ hơn 800 tấn gạo tới nhân dân dịp Tết Nguyên đán - 1

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho người dân vùng lũ Quảng Trị.

Căn cứ vào thực trạng, tình hình đời sống người dân, UBND tỉnh Quảng Trị dự kiến phân bổ trên 466 tấn gạo cho huyện Hướng Hóa, hơn 285 tấn gạo cho huyện Đakrông.

Các huyện Gio Linh, Hải Lăng lần lượt là 21,1 tấn và 20,7 tấn; những địa phương còn lại như Vĩnh Linh, Cam Lộ và huyện đảo Cồn Cỏ cũng được phân bổ gạo nhưng số lượng ít hơn. Năm 2020, dịch bệnh, thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ đã khiến đời sống nhân dân Quảng Trị vô cùng khó khăn, đặc biệt ở vùng miền núi.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 1.129 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 119 hộ gia đình hiện phải di dời nhà ở, có 108.058 lượt nhà bị ngập nước.