1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Ngãi: Hỗ trợ 103 gia đình bị ảnh hưởng bão số 9 xây dựng nhà ở

Quốc Triều

(Dân trí) - Các gia đình thuộc diện khó khăn, nhà ở hư hỏng nặng trong bão số 9 được hỗ trợ 140 triệu đồng mỗi hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định phân bổ trên 14,4 tỷ đồng cho các địa phương khẩn cấp xây dựng lại nhà ở kiên cố giúp các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bão lũ.

Theo đó, có 103 hộ gia đình ở 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được hỗ trợ mức 140 triệu đồng mỗi hộ để xây dựng lại nhà ở. Đây là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở hư hỏng nặng do bão lũ. Nguồn kinh phí này từ khoản viện trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á và Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Hỗ trợ 103 gia đình bị ảnh hưởng bão số 9 xây dựng nhà ở - 1

103 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở hư hỏng hoàn toàn do bão được hỗ trợ 140 triệu đồng mỗi hộ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ và các nguồn hợp pháp khác tổ chức xây dựng lại nhà ở kiên cố cho các hộ gia đình theo hình thức khẩn cấp bảo đảm chất lượng, hoàn thành trước ngày 15/5/2021. Đồng thời bố trí kinh phí đối ứng từ nguồn ngân sách của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ liên quan, quản lý chất lượng công trình, thanh toán, quyết toán công trình.

Bão số 9 vào cuối tháng 10/2020 gây thiệt hại nặng về nhà ở của người dân Quảng Ngãi với giá trị thiệt hại ước tính 2.500 tỷ đồng. Trong đó, có 433 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 149.563 nhà tốc mái, hư hỏng.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ người dân sửa chữa, xây mới nhà ở. Ngoài các nguồn lực huy động được, tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định hỗ trợ cho các hộ dân có nhà chính bị thiệt hại hoàn toàn là 18 triệu đồng/nhà đối với hộ ở đồng bằng và 20 triệu đồng/nhà đối với hộ ở miền núi và hải đảo. Đối với những hộ có nhà chính bị thiệt hại rất nặng (từ 50% đến 70%) được hỗ trợ mức 5 triệu đồng/hộ.