1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Ngãi: Thưởng Tết thấp nhất là 100 nghìn đồng

(Dân trí) - Tại Quảng Ngãi, mức thưởng Tết dương lịch 2021 thấp nhất là 100 nghìn đồng. Trong khi đó, thưởng Tết âm lịch thấp nhất là 500 nghìn đồng, cao nhất 120 triệu đồng.

Theo sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có trên 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đến thời điểm này chỉ có khoảng 50% số doanh nghiệp có báo cáo thưởng Tết cho người lao động.

Theo thống kê, mức thưởng Tết dương lịch 2021 thấp nhất là 100 nghìn đồng. Mức thưởng cao nhất là 48,5 triệu đồng.

Quảng Ngãi:  Thưởng Tết thấp nhất là 100 nghìn đồng - 1

Mức thưởng Tết âm lịch thấp nhất tại Quảng Ngãi là 500 nghìn đồng

Năm 2020, hàng ngàn doanh nghiệp tại Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mức thưởng Tết âm lịch cho người lao động không chênh lệch quá nhiều so với năm ngoái

Mức thưởng Tết âm lịch thấp nhất được công bố là 500 nghìn đồng. Doanh nghiệp có báo cáo mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng.

Cũng theo sở  LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, năm 2020, mức lương cao nhất được công bố là 150 triệu đồng/tháng. Mức lương thấp nhất được chi trả cho người lao động là hơn 3,1 triệu đồng/tháng.

Năm trước, mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất tại Quảng Ngãi là 120 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng.

Năm 2019, tiền lương thực trả của doanh nghiệp cho người lao động từ 7,2 đến 10,8 triệu đồng/tháng. Trong đó, mức lương cao nhất hơn 308 triệu đồng, thấp nhất hơn 3,1 triệu đồng.