1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Những ngành được kiến nghị chế độ đặc biệt để hưởng lương hưu tối đa

Hoa Lê

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định đặc thù về tính lương hưu hằng tháng để một số đối tượng khi hết công tác trong quân đội có thể hưởng mức lương hưu tối đa.

Khó tiếp cận lương hưu tối đa

Thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi tại nghị trường, đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Chiến (An Giang) cho biết, qua thực tiễn thực hiện bảo hiểm xã hội, một số cán bộ công tác trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù trong quân đội khi nghỉ hưu chưa được hưởng mức lương hưu tối đa 75%.

Lý giải về việc này, đại biểu cho hay, thứ nhất, ở một số lĩnh vực như phi công, thủy thủ tàu ngầm, lực lượng radar, kỹ thuật hàng không, hóa học và một số lực lượng trọng yếu khác, rất khó tuyển dụng cán bộ.

Bên cạnh nguyên nhân do yêu cầu đòi hỏi cao, toàn diện về mọi mặt, khắt khe về sức khỏe, chuyên môn, nghiệp vụ, chi phí đào tạo công phu, tốn kém, còn là tuổi đời công tác có giới hạn nhất định. Hiện nay, một số ngành yêu cầu tuổi đời không quá 40, 45 hoặc 48 tuổi.

Theo đại biểu, trừ thời gian đào tạo, thời gian công tác ở một số ngành chỉ 12, 15 hoặc 18 năm là phải chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Những ngành được kiến nghị chế độ đặc biệt để hưởng lương hưu tối đa - 1

Đại biểu Hoàng Hữu Chiến (Ảnh: Quốc hội).

"Những trường hợp này, nếu không bố trí sử dụng được công việc khác và không thể chuyển ngành được, thì khi nghỉ hưu sẽ không được hưởng lương hưu tối đa 75% vì không đủ 30 năm tham gia bảo hiểm xã hội", đại biểu cho hay.  

Từ những vấn đề nêu trên, đại biểu Hoàng Hữu Chiến đề nghị xem xét, bổ sung vào dự thảo luật quy định cách tính mức lương hưu hằng tháng để các đối tượng trên được hưởng mức lương hưu tối đa là từ năm thứ 21 đối với nam và từ năm thứ 16 đối với nữ.

"Mỗi năm được hưởng thêm 3% đến tối đa 75% hoặc nội dung này giao cho Chính phủ quy định chi tiết đối với một số ngành, lĩnh vực hoạt động đặc thù, trong đó có hoạt động của quân đội và công an", đại biểu đề xuất.

Đề xuất bổ sung quy định đặc thù

Về quy định chế độ hưu trí, đại biểu Đoàn Thị Lê An (Cao Bằng) cho hay, từ năm 2022 trở đi, lao động tham gia bảo hiểm xã hội đủ 35 năm đối với nam và nữ là 30 năm mới được hưởng lương hưu mức tối đa là 75%.

Về quy định này đối với chính sách bảo hiểm xã hội trong lực lượng quân đội nhân dân, đại biểu đồng tình với những ý kiến phân tích của đại biểu Hoàng Hữu Chiến.

Những ngành được kiến nghị chế độ đặc biệt để hưởng lương hưu tối đa - 2

Đại biểu Đoàn Thị Lê An (Ảnh: Quốc hội).

Đồng thời, Đại biểu Đoàn Thị Lê An cũng đề nghị xem xét bổ sung quy định đặc thù về cách tính mức hưởng lương hưu hằng tháng để một số đối tượng khi hết tuổi công tác trong quân đội được hưởng mức lương hưu tối đa theo hướng quy định nam là 25 năm, nữ là 15 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng 45%; từ năm thứ 21 đối với nam và từ năm thứ 16 đối với nữ, mỗi năm được hưởng thêm 3% đến tối đa là 75%.

Trường hợp không quy định cụ thể như trên dự thảo luật về cách tính lương hưu hằng tháng hoặc đặc thù cho quân đội, đại biểu đề nghị giao cho Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Về cách tính lương hưu đối với khu vực lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ghi nhận và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền