Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số vì bình đẳng giới

Hạ Di

(Dân trí) - Tỉnh Yên Bái xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số để hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới.

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số vì bình đẳng giới - 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh (thứ 6 từ phải qua) trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi (Ảnh: UBND tỉnh Yên Bái).

Một trong những nội dung của chương trình là xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Cụ thể, tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thường được hiểu là các hỗ trợ giúp phụ nữ thoát nghèo, tạo cơ hội và khả năng tiếp cận cũng như đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người về chăm sóc sức khỏe, học hành, ăn, mặc, ở, và có cơ hội được tự chủ về kinh tế ngang với mức của nam giới.

Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các tổ nhóm sinh kế; thí điểm mô hình hỗ trợ tổ/nhóm sinh kế có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, đăng ký các tiêu chuẩn theo quy định, giới thiệu và hỗ trợ kết nối với các giải pháp dịch vụ logistics và thanh toán điện tử;…