Lao động nữ đóng BHXH 13 năm, đến bao giờ được nghỉ hưu?

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Bà Duyên sinh năm 1972, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 13 năm thì thất nghiệp. Bà muốn đóng tiếp BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu nhưng không biết đóng đến bao giờ thì có lương hưu.

Tháng 4, bà Duyên nghỉ việc, làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hiện bà Duyên đã 51 tuổi nên không có ý định đi làm trở lại để tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, bà có nguyện vọng duy trì mua BHXH để sau này hưởng lương hưu.

Tính đến thời điểm nghỉ việc, bà Duyên đã có 13 năm đóng BHXH bắt buộc. Bà thắc mắc: "Tôi phải tham gia tiếp ít nhất bao nhiêu năm nữa thì đủ điều kiện làm hồ sơ lãnh lương hưu?".

Lao động nữ đóng BHXH 13 năm, đến bao giờ được nghỉ hưu? - 1

Lao động nữ tham gia BHXH có nhiều ưu đãi hơn so với lao động nam (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Theo BHXH Việt Nam, điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là: đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Như vậy, để được hưởng lương hưu hằng tháng thì người lao động phải đáp ứng cả 2 điều kiện là đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và có thời gian đóng BHXH là 20 năm.

Trường hợp của bà Duyên, tính đến tháng 2/2023 thì bà 51 tuổi và có 13 năm tham gia đóng BHXH. Như vậy, bà sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 6/2030 (tuổi nghỉ hưu với lao động nữ năm 2030 là 58 tuổi 4 tháng) và thiếu 7 năm đóng BHXH.

Nếu tham gia BHXH tự nguyện ngay từ bây giờ (cuối năm 2023), tính đến tháng 6/2030 thì bà Duyên sẽ có thêm chưa đến 7 năm đóng BHXH tự nguyện, tức là tổng thời gian đóng BHXH cao nhất của bà chưa đủ 20 năm so với điều kiện hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, theo điểm e khoản 1 điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, đến khi bà Duyên đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà tổng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì bà có thể đóng 1 lần cho thời gian tham gia BHXH còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.