1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái vì người yếu thế

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Mỗi cán bộ, hội viên phải vì người yếu thế trong xã hội mà ra sức phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao, giúp đỡ họ giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội.

Ngày 11/3, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái vì người yếu thế  - 1

Ban chấp hành đầu tiên của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bạc Liêu ra mắt (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu, từ năm 2011 đến nay, Hội đã tích cực vận động, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của tỉnh được hơn 21,5 tỷ đồng trên tất cả các hoạt động như công tác từ thiện, y tế, giáo dục, hỗ trợ trẻ em, xây nhà tình thương, cầu nông thôn. Hội cũng vận động hỗ trợ hàng trăm ca phẫu thuật mắt cho người nghèo bị mù do đục thủy tinh thể, bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em và những khiếm khuyết cơ thể khác.

Điển hình là giúp em Trần Tấn Hưng (13 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) không may sinh ra không có bộ phận sinh dục, gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Hội đã tạo điều kiện cho em được giải phẫu. Tới nay, em đã bình phục trở về nhà học hành, sinh hoạt bình thường.

Theo ông Ngô Vũ Đại, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu, tỉnh có hơn 18.000 người khuyết tật (trong đó có khoảng 12.000 người khuyết tật nặng), hơn 5.000 thương binh đời sống vô cùng khó khăn, 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần sự trợ giúp.

"Cần tổ chức hội là chỗ dựa tinh thần, vận động cộng đồng giúp người khuyết tật, trẻ em, bệnh nhân nghèo kịp thời. Khi có tổ chức hội, tôi tin tưởng những người yếu thế trong xã hội… sẽ tự lực vươn lên, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng", ông Đại bày tỏ.

Trong 5 năm tới, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện các chương trình đem lại ánh sáng cho người nghèo, cận nghèo bị đục thủy tinh thể, các tật về mắt cho trẻ em; trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; khám sàng lọc và phẫu thuật tim cho người nghèo; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ đặc biệt khó khăn; vận động lương thực, thực phẩm cho các bếp ăn tình thương;…

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu giao nhiệm vụ cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (Video: Huỳnh Hải)

Bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, cho rằng thời gian qua dù chỉ là lâm thời nhưng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo đã thực hiện tốt vai trò "cầu nối" trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ hơn 10.000 lượt người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi...

Mặc dù sự hỗ trợ còn khá khiêm tốn nhưng đã mang ý nghĩa thiết thực, đem đến cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo... nguồn động viên, niềm hạnh phúc, không mặc cảm với sự khiếm khuyết của mình, giúp họ vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất bằng nghị lực của bản thân.

Khi có tổ chức hội chính thức, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu đề nghị mỗi cán bộ, hội viên phải vì người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nghèo... mà ra sức phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

"Hội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kết nối, lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, tương thân tương ái của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội", bà Trần Yến Hòa nhấn mạnh.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu (dự kiến sau này đổi tên thành Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo) hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, đoàn kết, không vì mục đích lợi nhuận.

Mục đích chính là tuyên truyền chính sách pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến quyền của người khuyết tật, trẻ em, người nghèo; huy động mọi nguồn lực của xã hội, các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài nhằm hỗ trợ tiếp cận chính sách, vật chất, tinh thần cho người khuyết tật, trẻ em, bệnh nhân nghèo có điều kiện chăm sóc, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dạy nghề, tạo và giới thiệu việc làm cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 có 15 người, do bà Lê Thu Đãnh, nguyên Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu) làm Chủ tịch hội.