1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định:

Kiến nghị hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói cho 65.000 người dân

Doãn Công

(Dân trí) - Bão số 9 gây thiệt hại lớn cho tỉnh Bình Định, 23 người mất tích, 71 nhà sập hoàn toàn, hơn 5.600 ngôi nhà và trường học hư hỏng tốc mái… thiệt hại ước tính gần 500 tỷ đồng.

Kiến nghị hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói cho 65.000 người dân - 1
Bình Định có hơn 5.600 nhà tốc mái, 71 nhà sập hoàn toàn do bão số 9 vừa qua.

Ngày 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, UBND tỉnh này đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói 32.121 hộ dân với 66.500 nhân khẩu tại các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra.

Theo UBND tỉnh Bình Định, bão số 9 đã làm 17 người dân bị thương; 23 người mất tích trên biển; 71 ngôi nhà bị sập, 5.652 ngôi nhà và 39 trường học bị tốc mái, hư hỏng; 3.003 ngôi nhà bị ngập nước.

Bão số 9 còn làm cho 2.377 ha lúa, hoa màu, 3.290 ha cây trồng lâu năm, 1.019 ha rừng trồng bị hư hỏng; 21.372 con gia súc, gia cầm bị chết và cuối trôi. Hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện lưới… bị hư hỏng nặng. Ước tổng thiệt hại do bão số 9 gây ra gần 500 tỷ đồng.

Kiến nghị hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói cho 65.000 người dân - 2
Người dân xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, Bình Định) nhận gạo hỗ trợ do ảnh hưởng bão năm 2019 gây sa bồi không thể trồng lúa.

Sau bão số 9, tỉnh Bình Định đang tập trung khắc phục hậu quả, nhưng nguồn lực của tỉnh có hạn. Trong khi đó, đời sống của người dân đang gặp khó khăn, rất cần sự hỗ trợ của Trung ương.