1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Kiểm tra công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tại Hậu Giang, An Giang

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Ngày 6-7/10, đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ kiểm tra việc thực hiện công tác này tại Hậu Giang, An Giang.

Tham gia đoàn kiểm tra có ông Lê Khánh Lương, Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐ-TB&XH; ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam; bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Đào Thị Vi Phương, Phó Trưởng ban Chính sách, luật pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

36 mô hình bình đẳng giới tại Hậu Giang

Sáng 6/10, tại trụ sở UBND tỉnh, làm việc với đoàn kiểm tra có bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

Kiểm tra công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tại Hậu Giang, An Giang - 1

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm việc với tỉnh Hậu Giang về công tác bình đẳng giới sáng 6/10 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng địa phương đã cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra đối với công tác bình đẳng giới.

Quyền lợi của phụ nữ được đảm bảo. Các chương trình lồng ghép giới đã được phổ biến đến tận các xã phường trong toàn tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp cơ sở".

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Hậu Giang đạt được trong việc triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ thời gian qua.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới.

Sở LĐ-TB&XH (cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh) đã phối hợp hiệu quả với đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 7 Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và các chương trình, đề án thúc đẩy bình đẳng giới.

Kiểm tra công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tại Hậu Giang, An Giang - 2

Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chia sẻ những chương trình, hoạt động ý nghĩa trong công tác bình đẳng giới mà tỉnh đã thực hiện (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được đẩy mạnh. 36 mô hình về bình đẳng giới được xây dựng và triển khai phù hợp tình hình thực tế của địa phương, với 401 Câu lạc bộ về bình đẳng giới, 253 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 109 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Hậu Giang tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật về bình đẳng giới, quan tâm tới giải quyết vấn đề việc làm và sức khỏe tâm thần cho phụ nữ sau đại dịch Covid-19.

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, kịp thời chỉ đạo, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp để kịp thời đề xuất các giải pháp triển khai công tác này đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết quả công tác bình đẳng giới tại An Giang

Sáng 7/10, đoàn kiểm tra đã làm việc tại tỉnh An Giang với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

Báo cáo với đoàn, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tỉnh cũng quan tâm, bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trên địa bàn toàn tỉnh.

Kiểm tra công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tại Hậu Giang, An Giang - 3

Đoàn công tác của Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang sáng 7/10 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang đã kết nối Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111, đường dây nóng 18008077 và thực hiện mô hình cung cấp dịch vụ bình đẳng giới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng An Giang đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Sở LĐ-TB&XH đã kịp thời tham mưu, ban hành sớm Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, trong đó xác định nguồn lực cụ thể để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch đề ra với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng.

Đồng thời triển khai tốt chương trình truyền thông về bình đẳng giới bằng việc ký kết chương trình phối hợp truyền thông với các báo Trung ương và địa phương, Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh.

Kiểm tra công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tại Hậu Giang, An Giang - 4

Ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng Bộ, Trưởng Đại diện VP Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị An Giang trong thời gian tới cần chú trọng hơn nữa tới công tác bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực của mình; có giải pháp đột phá nhằm tăng tỉ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và chính quyền các cấp trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành trong triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; cần lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và triển khai chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhất là trong việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cho các tầng lớp nhân dân.