1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn sau chiến tranh

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Từ sau 1975, Việt Nam có hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn còn tồn sót lại sau chiến tranh. Nạn nhân còn sống thì bị thương tật vĩnh viễn, sống trong nghèo khó.

Ngày 8/12, tại TPHCM, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tăng cường công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn năm 2023.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình công tác giai đoạn 2010-2025 của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn sau chiến tranh - 1

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tham dự hội thảo có bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐ-TB&XH; ông Trần Hữu Thanh, Trưởng phòng Đối ngoại, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC); đại diện các Sở LĐ-TB&XH, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người khuyết tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam… tại miền Trung và miền Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Hà Thị Minh Đức cho biết: "Hiện Việt Nam có trên 7 triệu người khuyết tật, trong đó có hàng triệu người là nạn nhân bom mìn và bị chất độc hóa học, phơi nhiễm đi-ô-xin. Số bom mìn tồn sót đã làm hơn 40.000 người bị chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em".

Hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn sau chiến tranh - 2

Bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐ-TB&XH, phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo ông Trần Hữu Thanh, kết quả khảo sát của Bộ Quốc phòng cho thấy, Việt Nam có 9.116 xã trong tổng số 11.134 xã thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Diện tích ô nhiễm khoảng 5,6 triệu ha với khoảng 600.000-800.000 tấn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Bom mìn còn sót lại gây ra nhiều vụ tai nạn tạo thành thương tật vĩnh viễn cho người dân khi họ đi rà tìm phế liệu, canh tác trên đất có bom mìn, thậm chí là trẻ em vô tình nhặt được bom mìn rồi gây nổ…

Từ năm 2010, Việt Nam đã triển khai Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến năm 2025 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2010-2015, Việt Nam đã rà phá bom mìn trên 300.000ha đất đai. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm rà phá thêm 50.000ha.

Hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn sau chiến tranh - 3

Hiện mỗi năm, Việt Nam rà phá bom mìn trên 50.000ha đất đai (Ảnh minh họa: VNMAC).

Theo bà Hà Thị Minh Đức, cùng với việc ưu tiên rà phá bom mìn tồn sót, Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều chính sách trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom mìn. Sự trợ giúp từ Nhà nước đã phần nào đáp ứng nhu cầu của nạn nhân, giúp họ hòa nhập cộng đồng, tham gia vào các hoạt động học tập, lao động, kinh tế.

Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức về nguồn lực, khả năng tiếp cận trang thiết bị cho người khuyết tật, nạn nhân bom mìn và cải thiện điều kiện sống cho họ.

Bà Minh Đức cho rằng, vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể sử dụng tốt nhất nguồn lực sẵn có để trợ giúp hiệu quả, đúng đối tượng. Đồng thời, làm sao để tăng cường hoạt động hợp tác một cách bền vững và hiệu quả nhằm thúc đẩy quyền của người khuyết tật nói chung và nạn nhân bom mìn nói riêng.

Hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn sau chiến tranh - 4

Hơn 60.000 nạn nhân bom mìn bị thương tật vĩnh viễn, sống nghèo khó ở các vùng nông thôn (Ảnh minh họa: VNMAC).

Góp ý tại hội thảo, ông Đoàn Hữu Minh, cán bộ chương trình của UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nạn nhân bom mìn trên toàn quốc. Từ đó, nhà nước mới có thể nắm bắt được nhu cầu của từng người để hỗ trợ thích hợp và kịp thời theo mô hình thực hành công tác xã hội.

Sau quá trình thực hiện hỗ trợ nạn nhân bom mìn theo mô hình thực hành công tác xã hội, đánh giá nhu cầu và có giải pháp hỗ trợ thích hợp cho từng trường hợp, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định nhận xét đây là cách làm rất hiệu quả, nên tiếp tục duy trì.

Quảng Bình là địa phương được nhận tài trợ của Tổ chức KOICA để triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn, kết quả đã hỗ trợ được 210 hộ. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được hỗ trợ. Đại diện Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình đề nghị KOICA tiếp tục quan tâm hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn chưa được hỗ trợ đợt này.