Hoa hậu H'hen Niê đồng hành vì trẻ em trong cuộc chiến chống mua bán người

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Ngày 18/6, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội phối hợp cùng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình truyền thông về phòng, chống mua bán người.

Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc nhận biết các phương thức thủ đoạn, tác hại của tội phạm mua bán người; chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng chống loại hình tội phạm này và góp phần xây dựng môi trường sống trong sạch, lành mạnh.

Cùng tham dự chương trình có đại diện các cơ quan ban ngành thuộc Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế.

Hoa hậu Hhen Niê đồng hành vì trẻ em trong cuộc chiến chống mua bán người - 1

Hàng trăm học sinh, sinh viên tại Tuyên Quang hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người (Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Hà Nội).

Đồng hành cùng chương trình còn có ca sỹ Phan Mạnh Quỳnh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'hen Niê và hơn 500 học sinh, sinh viên của 4 trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại sự kiện, bà Rebecca Taylor, Bộ phận Nhập cư và Di Cư, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội nhấn mạnh, phòng chống di cư trái phép và mua bán người tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Anh.

"Chúng tôi cam kết làm việc chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong việc ngăn chặn và chống lại nạn mua bán người thông qua nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, truy tố tội phạm và bảo vệ những người dễ bị tổn thương", bà Rebecca Taylor nhấn mạnh.

Hoa hậu Hhen Niê đồng hành vì trẻ em trong cuộc chiến chống mua bán người - 2

Bà Rebecca Taylor, Bộ phận Nhập cư và Di Cư, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội (Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Hà Nội).

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang cho rằng, để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người và Di cư trái phép, cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tổ chức chính trị xã hội và người dân.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Đại sứ quán các nước, các tổ chức phi Chính phủ trong việc nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt với nhóm thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên", ông Hùng nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, hội thi tuyên truyền phòng, chống mua bán người và di cư trái phép đã diễn ra với sự tham gia của các đội thi đến từ 4 trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hội thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên -  đối tượng dễ tiếp xúc và dễ bị tác động bởi tội phạm mua bán người.

Liên Hợp Quốc xác định mua bán người là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới và đưa vào chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu kể từ năm 2013, cũng như chọn ngày 30/7 là Ngày thế giới phòng, chống mua bán người.

Ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 30/7 hàng năm là Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người.

Từ năm 2016, Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì hoạt động kỷ niệm Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người.

Chủ đề Ngày thế giới phòng, chống mua bán người năm 2024 là "Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người".