1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Hỗ trợ người khuyết tật phải đúng, kịp thời, công khai, minh bạch"

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH nêu chủ trương tăng cường kiểm tra, giám sát việc cho vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm với người khuyết tật qua Ngân hàng Chính sách xã hội, chi trả trợ cấp xã hội online.

Nội dung chỉ đạo đó được Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch UB quốc gia về người khuyết tật nêu tại hội nghị tổng kết công tác về người khuyết tật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tổ chức sáng 29/12, tại Hà Nội.

Hàng triệu trẻ em khuyết tật được nuôi dưỡng, chăm sóc

Báo cáo của UB quốc gia về người khuyết tật cho thấy, năm 2022, ngân sách nhà nước đã bố trí 28.731 tỷ đồng thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và khoảng 480 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục đối với người khuyết tật.

Đến nay cả nước có khoảng 7 triệu người khuyết tật, trong đó 1,5 triệu người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, 342.329 gia đình, cá nhân nhận chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hàng triệu người khuyết tật, trẻ em khuyết tật được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội.

Hỗ trợ người khuyết tật phải đúng, kịp thời, công khai, minh bạch - 1

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi chủ trì hội nghị tổng kết công tác về người khuyết tật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tổ chức người khuyết tật đã tích cực huy động nguồn lực xã hội để cải thiện đời sống và điều kiện sinh hoạt cho người khuyết tật. Trong đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam vận động được 559 tỷ đồng; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các Hội thành viên vận động tài trợ được gần 555 tỷ đồng; Hội Người mù Việt Nam vận động hơn trên 118 tỷ đồng và nhiều phần quà có giá trị...

Về công tác y tế, đã có trên 3.500 người khuyết tật được lập hồ sơ sức khỏe, 2.066 NKT được khám sàng lọc định kỳ; 1.800 người được tiếp cận và được cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, điều dưỡng phục hồi chức năng tại các cơ sở khám chữa bệnh; 2.500 người khuyết tật được hướng dẫn tại nhà về chăm sóc sức khỏe; 4.110 người khuyết tật và người nhà được tập huấn về kỹ năng phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng tại nhà.

Năm 2022, nhiều người khuyết tật được dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế. Điển hình như Hội người mù Việt Nam mở 66 lớp cho 850 học viên học nghề xoa bóp bấm huyệt, tin học, chăn nuôi, thủ công, làm hương, đan lát. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam dạy nghề cho 900 học viên, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức 33 lớp dạy nghề cho 596 trẻ em khuyết tật...

Hỗ trợ người khuyết tật phải đúng, kịp thời, công khai, minh bạch - 2

20.000 người khuyết tật sẽ được đào tạo nghề trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn do Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ cho 1.00.000 lao động là người lao động được vay vốn tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế.

Để tiếp tục chăm lo đời sống, sức khỏe cho người khuyết tật trong năm 2023, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến người khuyết tật để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in tiếp cận tác phẩm; tiếp tục rà soát, cập nhật phê duyệt danh mục nghề đào tạo, định mức kinh tế kỹ thuật và định mức chi phí đào tạo cho từng nghề làm căn cứ để tổ chức đào tạo hòa nhập và đào tạo chuyên biệt cho người khuyết tật; đào tạo nghề theo hình thức giao nhiệm vụ và đặt hàng, hỗ trợ đào tạo cho khoảng 20.000 người khuyết tật.

Theo Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, năm 2023 Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình sinh kế, mô hình khởi nghiệp cho người khuyết tật; đào tạo nghề gắn với việc làm tại doanh nghiệp...

4 tiêu chí đánh giá hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn và đề xuất một số hoạt động năm 2023, trong đó các đại biểu kiến nghị phải tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến người khuyết tật.

Bên cạnh đó, chú trọng những chính sách để tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tạo sinh kế ổn định, tự chủ cho người khuyết tật.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch UB Quốc gia về người khuyết tật nhấn mạnh, năm 2022, công tác bảo đảm an sinh xã hội theo Hiến pháp, trong đó có công tác bảo đảm an sinh cho người khuyết tật đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, chủ động. Qua đó, các rào cản xã hội từng bước giảm dần, quyền của người khuyết tật ngày càng được bảo đảm tốt hơn, các cơ quan, đơn vị đã cố gắng thực hiện các quy định hỗ trợ cho người khuyết tật.

Hỗ trợ người khuyết tật phải đúng, kịp thời, công khai, minh bạch - 3

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh, các chính sách trợ giúp cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn phải đúng, kịp thời, đi đôi với công khai, công bằng, minh bạch.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm an sinh cho người khuyết tật, Phó Chủ tịch UB quốc gia về người khuyết tật mong muốn cơ quan điều hành tiếp tục phát huy thành quả hoạt động.

"Trong năm 2023, với mục tiêu xuyên suốt là duy trì tốt việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo cơ hội cho người khuyết tật, chúng ta phải tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác người khuyết tật.

Đồng thời, quan tâm thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, đi đôi với công khai, công bằng, minh bạch", ông Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hồi lưu ý các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ thực hiện chính sách cho vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khuyết tật qua Ngân hàng Chính sách xã hội; tăng cường hướng dẫn giải quyết chính sách trợ cấp xã hội online.

Tổ chức triển khai tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng các hoạt động về công nghệ thông tin; tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị quyết mới về người khuyết tật, hoàn thiện đề xuất chỉnh sửa Luật Người khuyết tật theo nhiệm vụ đề ra...