1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hà Nam:

17 tỷ đồng dành tặng quà người có công dịp Tết Quý Mão

Đức Văn

(Dân trí) - Tỉnh Hà Nam sẽ chi gần 17 tỷ đồng để tổ chức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán 2023 với gần 27.600 đối tượng người có công với cách mạng theo quy định.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam, số tiền thăm, tặng quà đến người có công với cách mạng là từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội. Toàn tỉnh Hà Nam có gần 27.600 đối tượng người có công với cách mạng được tặng quà Tết theo quy định.

Trong đó, tỉnh Hà Nam dành 60 triệu đồng thăm và tặng quà 10 trung tâm nuôi dưỡng đối tượng xã hội; nuôi dưỡng, điều trị thương bệnh binh trong và ngoài tỉnh; 100 triệu đồng tặng các thương binh nặng là người Hà Nam đang được chăm sóc, điều trị tại các Trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng.

17 tỷ đồng dành tặng quà người có công dịp Tết Quý Mão - 1

Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, thăm và tặng quà tới các thương bệnh binh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trong tổng số kinh phí đó, trên 600 triệu đồng được dành tặng cho 757 đối tượng là lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; anh hùng lao động trong kháng chiến; thân nhân liệt sỹ hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng; thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Các đối tượng này mỗi suất được tặng 800 nghìn đồng.

Ở mức quà 600 nghìn đồng/suất (trong đó 300 nghìn đồng tiền mặt, 300 nghìn đồng trị giá bằng quà), toàn tỉnh Hà Nam có 26.913 đối tượng được nhận, gồm: Thương binh (cả thương binh hạng B và thương binh hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động), bệnh binh, chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 80% trở xuống; đại diện thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người thờ cúng liệt sỹ; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người có công giúp đỡ cách mạng.

Tại tỉnh Thái Bình, theo dự thảo kế hoạch về tặng quà đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mức quà tặng đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng.

Đối với người có công tiêu biểu mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Đối với tập thể và người có công đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm trong tỉnh mỗi trung tâm một suất quà trị giá 6 triệu đồng, mỗi cá nhân một suất quà trị giá 1,4 triệu đồng. Với hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách rà soát hộ nghèo, cận nghèo đa chiều năm 2022 được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận; hộ có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/suất từ nguồn ngân sách tỉnh cùng nhiều phần quà dành cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác.