1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Hành động giảm thiểu tổn hại trẻ em

Công Bính

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Nam vừa công bố Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em".

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em (1/6 - 30/6); tổ chức Diễn đàn Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em.

Đồng thời phối hợp các ngành, hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui chơi, giải trí cho trẻ em, bảo trợ trẻ em.

Hành động giảm thiểu tổn hại trẻ em - 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Ảnh: L.D).

Tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Tuyên truyền và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đặc biệt phổ biến đến cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.

Đề nghị Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích (đặc biệt tai nạn giao thông, đuối nước) cho trẻ em; xây dựng các mô hình câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em, đặc biệt là mô hình diễn đàn trẻ em.

UBND cấp huyện chỉ đạo triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em thuộc trách nhiệm và thẩm quyền để phòng chống xâm hại trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông; tổ chức diễn đàn trẻ em cấp huyện và cấp cơ sở.