1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng LĐ-TB&XH chúc mừng 15 năm lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (8/4), Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, hội viên của Hội.

Trong thư, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ, 15 năm qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Hội và các kế hoạch hành động hàng năm.

Đặc biệt từ khi Luật Trẻ em được ban hành, Hội đã có nhiều dự án, hoạt động thiết thực, thực hiện những trách nhiệm được luật định. Hội đã tích cực tham gia bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm quyền trẻ em; góp phần quan trọng vận động, thúc đẩy xã hội thực hiện quyền trẻ em, tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.

"Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các tổ chức Hội tại địa phương ngày càng khẳng định được vị thế, uy tín trong xã hội", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian qua.

"Tôi tin tưởng Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối xã hội; trách nhiệm góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách về quyền trẻ em.

Tham gia giám sát, đề xuất kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà nước, theo phương châm "Chung tâm, chung trí, chung sức bảo vệ quyền trẻ em", cùng thực hiện tốt hơn nữa sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, giải quyết hiệu quả các vấn đề về trẻ em", lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH viết.

Cuối thư, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi lời cảm ơn sự đồng hành của Hội trong công tác bảo đảm quyền trẻ em và lời chúc gửi tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, hội viên trong toàn quốc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp bảo vệ quyền trẻ em.