1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hà Tĩnh yêu cầu tiết kiệm, dành kinh phí chăm lo cho gia đình chính sách

Xuân Sinh

(Dân trí) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có chỉ thị yêu cầu tiết kiệm trong họp tổng kết, dành kinh phí chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh liệt sĩ…

Thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh hôm 4/1 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời khẩn trương xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, thiết thực.

Hà Tĩnh yêu cầu tiết kiệm, dành kinh phí chăm lo cho gia đình chính sách - 1

Mỗi năm Hà Tĩnh đã giành hàng nghìn suất quà tặng cho các gia đình chính sách, người có công

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán cán bộ không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm mọi hình thức biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; dành thời gian và kinh phí chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa.

Ngay sau dịp nghỉ Tết, các đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, không để chậm trễ ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Trong sáng ngày 4/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ "Tết vì người nghèo năm 2021 và nạn nhân chất độc màu da cam".

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa của Công an Hà Tĩnh nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, với mong muốn hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, mỗi năm Hà Tĩnh đã giành hàng nghìn suất quà tặng cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa vào các dịp lễ tết...