1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nam: Bổ sung 16 trường hợp được cấp "Bằng Tổ quốc ghi công"

Đức Văn

(Dân trí) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam, tỉnh này có thêm 16 trường hợp được công nhận là liệt sĩ và được cấp "Bằng Tổ quốc ghi công".

Trong số 16 trường hợp ở Hà Nam được công nhận liệt sĩ và cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" năm 2020, có 13 trường hợp được công nhận theo Quyết định 188/2020/QĐ-TTg ngày 20/3 và 3 trường hợp được công nhận theo Quyết định 1046/2020/QĐ-TTg ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, 3/16 liệt sỹ hy sinh thời kỳ chống Pháp; 11/16 liệt sỹ hy sinh thời kỳ chống Mỹ; 2/16 liệt sỹ hy sinh năm 2014, 2016 do vết thương cũ tái phát.

Hà Nam: Bổ sung 16 trường hợp được cấp Bằng Tổ quốc ghi công - 1

Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hà Nam và Đền thờ 10 nữ anh hùng liệt sỹ dân quân Lam Hạ

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam đã gửi hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sỹ tới các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng "Bằng Tổ quốc ghi công" suy tôn liệt sỹ cho các đối tượng.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), các địa phương có liệt sỹ được suy tôn năm 2020 sẽ long trọng tổ chức lễ trao và đón nhận "Bằng Tổ quốc ghi công" cho các gia đình liệt sỹ.

Việc được công nhận liệt sỹ đối với 16 trường hợp ghi nhận, tôn vinh và tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với những cống hiến, hy sinh của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc mà còn là niềm tự hào, là truyền thống của gia đình, dòng họ, quê hương.