1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Kiên Giang:

Gần 100 hộ dân ở xã đảo Thổ Châu vui mừng nhận tiền hỗ trợ

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND xã Thổ Châu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đến nay đã có gần 100 hộ dân là lao động tự do, người bán vé số… nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thổ Châu Hồ Thị Giao Ha, từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thổ Châu phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Trung đoàn 152 đã tuyên truyền cho người dân biết cách bảo vệ mình trước đại dịch Covid-19. Trong đó khuyến cáo 5K của Bộ y tế được người dân tuân thủ nghiêm.

Theo bà Hồ Thị Giao Ha, địa bàn xã nằm "chơ vơ" ngoài biển, cách đất liền 200 km và tiếp giáp với Vịnh Thái Lan, Campuchia. Do đó, lực lượng Biên phòng xã Thổ Châu siết chặt tàu cá ra vào bờ, kiểm tra từng ngư phủ, giấy tờ tùy thân để ngăn người lạ vào xã đảo.

Gần 100 hộ dân ở xã đảo Thổ Châu vui mừng nhận tiền hỗ trợ - 1

Bà Hồ Thị Giao Ha - Phó Chủ tịch UBND xã Thổ Châu trao quà tới người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cùng với các biện pháp phòng, chống dịch, công tác chăm lo cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được Đảng ủy, UBND xã Thổ Châu đặc biệt quan tâm. Nhất là từ khi Thủ tướng Chính phủ ra Nghị Quyết 68, triển khai các gói hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động gặp khó vì dịch bệnh.

Ông Đỗ Văn Dừng - Chủ tịch UBND xã Thổ Châu - cho biết: "Khi có những chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị Quyết 68 và những gói hỗ trợ cho người lao động tự do, người bán vé số, hộ nghèo, cận nghèo của UBND tỉnh Kiên Giang, Ủy ban xã Thổ Châu nhanh chóng thực hiện việc thông báo, hướng dẫn, triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ đến những đối tượng thụ hưởng. Bà con rất phấn khởi khi nhận được sự hỗ trợ này".

Bà Nguyễn Thị Dô là một trong 3 hộ hành nghề bán vé số trên xã đảo Thổ Châu vừa nhận được tiền hỗ trợ. Bà bán vé số hơn 10 năm qua, nuôi chồng bệnh phổi và 2 đứa con đi học.

Hiện nay, người con lớn của bà đã học xong lớp 12 chưa có việc làm. Gia đình gặp nhiều khó khăn, nhất là từ khi vé số ngừng phát hành. Hay tin nhận được 1,5 triệu đồng hỗ trợ từ chính phủ, bà rất vui mừng.

Gần 100 hộ dân ở xã đảo Thổ Châu vui mừng nhận tiền hỗ trợ - 2

Đối với những hộ khó khăn, lãnh đạo xã vận động hỗ trợ gạo, mì và một số nhu yếu phẩm cho người dân.

Còn ông Trần Thanh Dũng bị cụt một chân, hành nghề bán vé số cho biết: "Tôi lấy vé số trước một tuần, mỗi ngày bán khoảng 400 tờ vé số nên cuộc sống tạm ổn. Từ khi vé số ngừng phát hành, tiền trọ, điện, nước… khó khăn vô cùng. Cũng may, vừa rồi tôi vừa nhận được tiền hỗ trợ và gạo, mì, giảm bớt phần nào khó khăn. Tôi mong dịch bệnh mau qua để bà con trở lại cuộc sống bình thường".

Theo UBND xã Thổ Châu, đến ngày 12/8, xã thực hiện chi tiền hỗ trợ cho 95 trường hợp là nhóm đối tượng lao động tự do (buôn bán nhỏ, vé số, thợ hồ…).

Ngoài ra, UBND xã thẩm định 160 hồ sơ (8 hồ sơ hộ kinh doanh, số còn lại là lao động tự do). Những hộ nghèo (3 hộ), cận nghèo (12 hộ) và những hộ khó khăn  khác được UBND xã nhiều lần hỗ trợ mì, gạo, sữa…

Gần 100 hộ dân ở xã đảo Thổ Châu vui mừng nhận tiền hỗ trợ - 3

Đây là lần đầu tiên những người chạy đò trên biển ở xã Thổ Châu như chị Phan Thị Hơn được xem xét hỗ trợ tiền.

Theo lãnh đạo xã đảo Thổ Châu, người dân ở xã sống bằng nghề chạy đò khá đông, có thời điểm trên 100 người mưu sinh bằng nghề chạy đò. Dù nghề đã hình thành hàng chục năm qua, nhưng đến nay nghề chạy đò vẫn hoạt động theo kiểu tự do, chưa có sự quản lý bến bãi, phương tiện và con người hoạt động.

Ông Đỗ Văn Dừng - Chủ tịch UBND xã Thổ Châu cho biết: "Khi có chính sách hỗ trợ, việc thống kê, rà soát của cán bộ xã cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng cán bộ xã đang khẩn trương rà soát để tất cả người dân gặp khó vì Covid-19, sớm nhận được tiền hỗ trợ của Nghị Quyết 68 và tiền hỗ trợ của UBND tỉnh Kiên Giang".