1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM:

Đề xuất chi 501 tỷ đồng hỗ trợ lần 2 tới 334.000 lao động tự do

Xuân Hinh

(Dân trí) - TPHCM tiếp tục đề xuất hỗ trợ đợt 2 cho 334.00 lao động tự do ở mức 1,5 triệu đồng/người, hỗ trợ hơn 170.000 lao động nghèo sống trong các khu trọ bị phong tỏa. Tổng kinh phí hơn 670 tỷ đồng.

Đề xuất chi 501 tỷ đồng hỗ trợ lần 2 tới 334.000 lao động tự do  - 1

TPHCM tiếp tục đề xuất hỗ trợ lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tối 3/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết: "Sở đã có văn bản gửi UBND TP về đề xuất hỗ trợ lao động tự do (đợt 2) và hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn".

Đề xuất trên xuất phát từ thực tế của người dân, lao động nghèo ở các nhà trọ, khu vực phong tỏa. Họ không có việc làm, không có tích lũy nên khi dịch kéo dài khiến cuộc sống rất khó khăn.

"Cũng như đợt hỗ trợ lần 1, việc hỗ trợ này là rất cấp thiết để chia sẻ khó khăn với người dân. Chủ trương của TP là không để ai phải đói, khổ. Thủ tục nhận hỗ trợ cũng sẽ rất đơn giản và trong thời gian ngắn, tiền sẽ được trao tận tay người dân", ông Lê Minh Tấn thông tin thêm.

Theo đề xuất, toàn bộ 344.000 lao động tự do đã nhận hỗ trợ đợt 1 sẽ tiếp tục được nhận hỗ trợ 2. Tổng số tiền dự kiến là 501 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TPHCM.

Cùng với đó, Sở cũng đề xuất chi 170 tỷ đồng hỗ trợ 170.000 lao động nghèo sống trong nhà trọ, xóm lao động nghèo, khu vực phong tỏa với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ. Hỗ trợ hơn 90.000 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, mức 1 triệu đồng/hộ với tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng.