Đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em không có giấy khai sinh

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Vì nhiều lý do, một số trẻ em không có giấy khai sinh dẫn đến không làm được thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Chiều 30/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, Luật BHYT là luật hết sức quan trọng để chăm sóc sức khỏe của người dân thành phố, người dân cả nước tốt hơn. Do đó, ông mong muốn các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến để Đoàn ĐBQH TPHCM báo cáo về Ủy ban thường vụ Quốc hội, góp ý khi quyết định thông qua trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em không có giấy khai sinh - 1

Ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

 Phát biểu tại hội thảo, luật sư Trương Thị Hòa đóng góp 7 ý kiến về vấn đề xây dựng luật một cách chặt chẽ. Trong đó, bà nhấn mạnh đến việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 của Luật BHYT.

Theo luật sư Trương Thị Hòa, tại Điểm c Khoản 3 Điều 8 quy định việc "lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em thực hiện đồng thời với việc cấp giấy khai sinh" là hợp lý. Tuy nhiên, với những trẻ không có giấy khai sinh thì sao?

Luật sư Trương Thị Hòa góp ý: "Đề nghị bổ sung thêm trường hợp trẻ em vì hoàn cảnh nào đó mà không được làm giấy khai sinh, không có giấy tờ tùy thân cũng được cấp thẻ BHYT dành cho trẻ em".

Đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em không có giấy khai sinh - 2

Luật sư Trương Thị Hòa góp ý tại hội thảo (Ảnh: Tùng Nguyên).

 Bà Đỗ Thu Hà, Trưởng phòng Giám định BHYT 1 BHXH TPHCM, cũng đồng tình với ý kiến trên.

Theo bà, hiện việc cấp thẻ BHYT đồng bộ với giấy khai sinh đã được thực hiện, chỉ cần trẻ em có quốc tịch Việt Nam là được hưởng ngay BHYT miễn phí dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, với trẻ em có quốc tịch nước ngoài hoặc không có quốc tịch thì không được hưởng chế độ này.

Bà Hà chia sẻ: "Có trẻ bố mẹ đi làm việc ở nước ngoài rồi đem con về mà không có giấy tờ gì. Đứa trẻ được đưa cho ông bà chăm sóc, đến khi mắc bệnh, đi viện mới biết là không có BHYT. Đề nghị ban soạn thảo luật điều chỉnh trường hợp này".

Thậm chí có trường hợp do đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị cao mà không cách nào làm được giấy khai sinh, không có thẻ BHYT, dẫn đến việc người thân có hành động gian dối, mượn thẻ BHYT của trẻ khác để nhập viện. Đến khi bị phát hiện, cơ quan BHXH phải thu hồi viện phí lên đến cả tỷ đồng.

Đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em không có giấy khai sinh - 3

Người mẹ này là người Việt sinh ra tại Campuchia, khi về nước không có giấy tờ tùy thân nên sinh con không làm được giấy khai sinh (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bác sĩ Lê Thái Bình Khang, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cũng khẳng định tại bệnh viện từng tiếp nhận những ca bệnh như trên.

Theo ông, khi những bé này nhập viện mà không có giấy tờ gì, cũng không làm được thẻ BHYT nên không được hưởng quyền lợi chi trả 100% chi phí điều trị BHYT như những đứa trẻ khác.

Ông đề nghị khi xây dựng dự án Luật BHYT sửa đổi nên xem xét trường hợp này vì "đứa bé đâu có lỗi gì khi được sinh ra".

Tại hội thảo, các đại biểu là bác sĩ tại các bệnh viện còn đóng góp nhiều sửa đổi cho phù hợp với tình hình khám chữa bệnh thực tế.

Bác sĩ Nguyễn Lê Nhật Khánh, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, đề nghị bổ sung thêm trường hợp chuyển tuyến đến cơ sở y tế cùng cấp. Bởi hiện nay chỉ có chuyển lên tuyến trên, xuống tuyến dưới mà không cho chuyển ngang cùng cấp.

Trong khi đó, nhiều lúc có loại bệnh chữa được nhưng trong một thời điểm thì bệnh viện thiếu thuốc, thiếu vật tư hay quá tải, chỉ cần chuyển bệnh nhân sang bệnh viện cùng tuyến cũng chữa được, không cần phải chuyển lên tuyến trên.

Đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em không có giấy khai sinh - 4

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo (Ảnh: Tùng Nguyên)

 Bác sĩ Phan Nhật Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng, Phục hồi chức năng, Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM, đề nghị bổ sung thanh toán BHYT cho các dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật như tay chân giả, máy trợ thính, nạng, xe lăn…

Bà Đỗ Thu Hà đề nghị bổ sung trường hợp bác sĩ đến trực tiếp cơ sở bảo trợ xã hội để khám chữa bệnh cũng được thanh toán BHYT. Bởi thực tế tại các cơ sở nuôi dưỡng người tâm thần, trẻ bại não, người có HIV… thì việc đưa họ đến bệnh viện điều trị rất khó khăn.