1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng:

Dành tặng hơn 50.000 suất quà tới gia đình chính sách, người có công

Khánh Hồng

(Dân trí) - Nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, UBND TP Đà Nẵng đã dành tặng hơn 50.000 suất quà có trị giá hơn 23 tỷ đồng tới các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đăng Hoàng - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng - thông tin tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến lãnh đạo thành phố không tổ chức thăm hỏi, tặng các gia đình chính sách như theo kế hoạch.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ủy quyền cho Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng phối hợp với các địa phương trao quà đến các gia đình chính sách, người có công nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7; đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dành tặng hơn 50.000 suất quà tới gia đình chính sách, người có công - 1

Công tác phụng dưỡng người có công luôn được chú trọng tại TP Đà Nẵng.

Theo đó, thành phố trao gần 22.900 suất quà của Chủ tịch nước đến các gia đình chính sách, người có công với số tiền hơn 7 tỷ đồng; hơn 27.100 suất quà của UBND thành phố với tổng số tiền hơn 16,2 tỷ đồng.

Mức quà tặng 600.000 đồng của Chủ tịch nước được áp dụng với Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên 81%; thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng, thân nhân của 2 liệt sĩ.

Mức quà tặng 300.000 đồng của Chủ tịch nước được áp dụng với thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật dưới 81% đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 81%; đại diện thân nhân liệt sĩ; đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng có mức quà 1,5 triệu đồng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp; chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng tuất mức 2.923.000 đồng trở lên; thương binh 1/4, bệnh binh 1/3; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên; gia đình chính sách khó khăn.

UBND TP cũng đề xuất mức quà 600.000 đồng đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất mức 2.923.000 đồng trở lên (trừ chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng) mức quà tặng là 800.000 đồng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 80% trở xuống…