1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị cựu thanh niên xung phong được hưởng 100% BHYT

Thanh Tùng

(Dân trí) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết hoàn toàn ủng hộ ý kiến cử tri kiến nghị hỗ trợ cựu TNXP được hưởng 100% BHYT. Bộ sẽ trao đổi với TW Hội Cựu TNXP và Bộ Y tế để cơ quan chức năng đề xuất Chính phủ.

Kiến nghị hỗ trợ cựu TNXP, đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp với người cao tuổi

Chiều 27/6, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung đã giải đáp nhiều thắc mắc của cử tri thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về các chế độ đối với thanh niên xung phong, trong cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Trần Mai Xôn mong Bộ LĐ-TB&XH tham mưu, trình Chính phủ nghiên cứu hỗ trợ các cựu thanh niên xung phong (TNXP) tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế mới sau ngày 30/4/1975, sớm được hưởng bảo hiểm y tế 100% như các đối tượng người có công khác.

"Năm 2020-2021, thị xã Bỉm Sơn có 91 trường hợp TNXP được hưởng trợ cấp một lần. Bỉm Sơn còn 7 trường hợp trước năm 1975 đã có hồ sơ hoàn thiện nhưng chưa được hưởng trợ cấp. Nếu còn vướng mắc chỗ nào, xin được các ngành chức năng giải đáp", ông Xôn nêu ý kiến.

Cử tri này cũng đề xuất xem xét tăng mức trợ cấp đối với đối tượng TNXP.

Cử tri kiến nghị cựu thanh niên xung phong được hưởng 100% BHYT - 1

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

Sau khi lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, đối với 7 trường hợp cựu TNXP trước năm 1975 chưa được xét trợ cấp, giao Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa kiểm tra lại, nếu chính sách chưa được giải quyết, phải giải quyết dứt điểm trong tháng 7.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và UBND tỉnh Thanh Hóa cần có trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện việc này.   

Đối với những trường hợp cựu TNXP sau năm 1975, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, hiện nay những trường hợp này đang hưởng 80% bảo hiểm y tế. Đồng thời, tán thành kiến nghị của cử tri về việc hỗ trợ cựu TNXP hưởng 100% bảo hiểm y tế.

Bộ sẽ trao đổi với Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong và Bộ y tế về vấn đề này để các cơ quan chức năng đề xuất Chính phủ.

Cử tri kiến nghị cựu thanh niên xung phong được hưởng 100% BHYT - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Bỉm Sơn (Ảnh: Tống Giáp).

Cũng tại hội nghị, cử tri Nguyễn Quang Tiếu, phường Ba Đình đề nghị sửa đổi, điều chỉnh vướng mắc trong xử lý các doanh nghiệp trốn, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ rõ, hiện nay cả nước có 204.000 người lao động đang bị ảnh hưởng bởi việc chậm, trốn đóng bảo hiểm. Điều này khiến người lao động chịu nhiều thiệt thòi, mất quyền lợi.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, sắp tới, tòa án sẽ chủ trì họp với cơ quan chức năng, tiến hành cho khởi kiện, khởi tố một số vụ.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng nêu rõ, tới đây luật bảo hiểm xã hội sẽ bổ sung 6 chế tài. "Ví dụ, nếu trốn, chậm đóng 6 tháng, bị phạt tiền, nếu không nộp sẽ phong tỏa toàn bộ tài khoản, không cho phát hành hóa đơn, cấm người đứng đầu xuất cảnh, cuối cùng là xử lý hình sự", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu.

Bên cạnh các ý kiến nêu trên, cử tri phường Ngọc Trạo có đề xuất giảm độ tuổi (từ 80 xuống 75) và nâng mức hưởng tiền trợ cấp đối với đối tượng người cao tuổi.

Cử tri kiến nghị cựu thanh niên xung phong được hưởng 100% BHYT - 3

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, sắp tới sẽ đề xuất Chính phủ cho cựu TNXP được hưởng 100% bảo hiểm y tế (Ảnh: Tống Giáp).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, vấn đề này đã được đưa vào dự thảo Luật bảo hiểm xã hội.

"Trước mắt sẽ rút độ tuổi hưởng chế độ là 75 tuổi, đồng thời nâng các phụ cấp lên cao hơn theo nghị định 20 của Chính phủ (quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội), tùy theo mức tăng trưởng để điều chỉnh mức này", Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nói.

Báo cáo cử tri thị xã Bỉm Sơn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri là rất xác đáng. Bộ trưởng cũng chia sẻ, hiện nay, một số ý kiến của cử tri nêu đã được đưa vào dự thảo, còn một số nội dung còn lại sẽ tiếp thu.

"Với tư cách một thành viên của Chính phủ, chúng tôi sẽ cố gắng đưa các ý kiến của cử tri sớm hiện hữu", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

100 phần quà đến tay người có công, hộ nghèo

Cử tri kiến nghị cựu thanh niên xung phong được hưởng 100% BHYT - 4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ân cần thăm hỏi, động viên người có công, cựu chiến binh tại thị xã Bỉm Sơn (Ảnh: Tống Giáp).

Trong dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà đến các hộ gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn.

Đón nhận món quà từ Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cựu chiến binh Bùi Quang Tâm (80 tuổi, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn) chia sẻ, ông cảm thấy rất tự hào và phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước quan tâm suốt nhiều năm qua.

"Tôi là thương binh hạng 4, ngày hôm nay đón nhận quà của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tôi rất xúc động. Những năm qua, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, không chỉ tôi mà nhiều cựu chiến binh, thương binh vơi bớt những khó khăn, vất vả.

Hy vọng thời gian tới, Đảng, Nhà nước, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục có những chính sách hỗ trợ người có công, người nghèo", cựu chiến binh Bùi Quang Tâm chia sẻ.

Cử tri kiến nghị cựu thanh niên xung phong được hưởng 100% BHYT - 5

Thương binh Nguyễn Văn Cảnh (58 tuổi, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) phấn khởi đón nhận quà từ Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Ảnh: Thanh Tùng).

Tương tự, thương binh Nguyễn Văn Cảnh (58 tuổi, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn) chia sẻ: "Tôi là thương binh hạng 4, đã từng có thời gian chiến đấu ở chiến trường miền Trung, khi trở về với những vết thương trên cơ thể. Sự quan tâm của các ngành chức năng, Bộ LĐ-TB&XH là góp phần giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, trở về với cuộc sống đời thường", ông Cảnh tâm sự.

Chiều 27/6, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại thị xã Bỉm Sơn.

Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và các cử tri.

Ông Mai Văn Hải thay mặt Đoàn ĐBQH Thanh Hóa báo cáo cử tri kết quả chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Sáng cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại huyện Nga Sơn.