1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chủ tịch nước: "Cả nước khắc khoải với việc đưa liệt sĩ trở về gia đình"

Sơn Nguyễn Hoa Lê

(Dân trí) - "Đất nước đã hòa bình, non sông đã liền một dải, biên cương đã im tiếng súng, nhưng vẫn còn đó niềm khắc khoải đưa những người con đã anh dũng hy sinh trở về với gia đình", Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Chiều 22/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt thân mật 91 đại biểu người có công tiêu biểu và thân nhân người có công cả nước.

Chủ tịch nước: Cả nước khắc khoải với việc đưa liệt sĩ trở về gia đình - 1

Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu người có công tiêu biểu cả nước (Ảnh: Tống Giáp).

Cùng dự có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương; Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước: Cả nước khắc khoải với việc đưa liệt sĩ trở về gia đình - 2

Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dành phút tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Tống Giáp).

Xác định danh tính 300.000 liệt sĩ

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, 77 năm qua (kể từ 27/7/1947), Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công đang từng bước hoàn thiện, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Bộ trưởng, đến nay, cả nước đã xác nhận được 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công, các chế độ ưu đãi ngày một nâng cao.

Bộ trưởng thông báo tin vui, trong tháng 7 lịch sử này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2024/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng (tăng 35,7%), cao hơn 1 bậc so với mức lương cơ sở.

Trong 10 năm qua (2013-2023), cả nước đã vận động được gần 7.900 tỷ đồng để hỗ trợ hộ gia đình người có công; xây dựng mới 67.700 căn nhà và sửa chữa gần 45.900 căn nhà tình nghĩa; tặng hơn 110.000 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách và hỗ trợ một số trường hợp đặc biệt khó khăn, 2.412 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức, gia đình nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Chủ tịch nước: Cả nước khắc khoải với việc đưa liệt sĩ trở về gia đình - 3

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung báo cáo về công tác đền ơn đáp nghĩa tại buổi gặp mặt đại biểu người có công tiêu biểu năm 2024 (Ảnh: Tống Giáp).

Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH nhấn mạnh một kết quả nổi bật là công tác xem xét, giải quyết hồ sơ tồn đọng. Cả nước đã giải quyết dứt điểm được hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với hơn 2.400 liệt sĩ, hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

"Đây là việc làm vô cùng khó khăn do thời gian đã quá lâu, hồ sơ thất lạc, người giao nhiệm vụ không còn sống, đồng đội, người làm chứng đều đã mất… Điển hình như trường hợp cụ Phạm Khánh, mất 91 năm là chiến sĩ tù đày ở Buôn Mê Thuật, mới được công nhận liệt sĩ", Bộ trưởng thông tin.

Thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng đã triển khai Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150), được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp giám định ADN và thực chứng.

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu thập được 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và hơn 3.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Từ đó, đã so sánh đối khớp được hơn 1.000 danh tính liệt sĩ để báo tin về cho thân nhân liệt sĩ. Theo chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm - khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an, từ Đề án 06 (phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử), cả nước đã tích hợp 25.000 dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân.

"Sáng mai (ngày 23/7), Thủ tướng Chính phủ sẽ công bố "Ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định thông tin và thân nhân liệt sĩ", tạo điều kiện từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho 300.000 liệt sĩ chưa xác định thông tin", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

4 yêu cầu đặc biệt của Chủ tịch nước

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến các bậc anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã anh dũng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chủ tịch nước xúc động, trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Chủ tịch nước: Cả nước khắc khoải với việc đưa liệt sĩ trở về gia đình - 4

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật các đại biểu người có công tiêu biểu (Ảnh: Tống Giáp).

"Để bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đã có biết bao thế hệ, đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống. Trong đó, có hàng vạn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, hàng chục vạn liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hàng triệu thương binh, bệnh binh vẫn mang trên mình thương tích chiến tranh.

Đất nước đã hòa bình, non sông đã liền một dải, biên cương đã im tiếng súng, nhưng vẫn còn đó niềm mong muốn khắc khoải đưa những người con đã anh dũng hy sinh trở về với quê hương, đoàn tụ với gia đình", Chủ tịch nước xúc động.

Người đứng đầu Nhà nước cho biết, suốt 77 năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, ưu đãi với người có công với cách mạng.

Chủ tịch nước hoan nghênh, đánh giá cao ý chí tự lực, tự cường của nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công đã vượt lên thương tật, khó khăn, là những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, góp phần bảo vệ, xây dựng quê hương đất nước.

Chủ tịch nước: Cả nước khắc khoải với việc đưa liệt sĩ trở về gia đình - 5

Chủ tịch nước tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỉ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (Ảnh: Tống Giáp).

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của ngành LĐ-TB&XH cùng các cấp ủy, chính quyền, đồng bào, chiến sĩ trong và ngoài nước đã tích cực tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc gia đình thương binh - liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, gia đình thương binh - liệt sĩ, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan tập trung làm tốt 4 nhiệm vụ, công việc.

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quan tâm, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người có công, nhất là theo Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 42 ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương đảng khóa XIII để người có công, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách luôn được hưởng đầy đủ thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ hai, tiếp tục giải quyết tốt các chế độ, chính sách, công tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ... Đồng thời, quan tâm cải thiện đời sống chăm sóc sức khỏe người cô đơn, không nơi nương tựa, đảm bảo 100% người có công có mức sống trên trung bình so với mức sống cộng đồng dân cư nơi cư trú...

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho các thế hệ trẻ mai sau.

Thứ tư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan quản lý nhà nước về chính sách, công tác thương binh - liệt sĩ, người có công; tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện chính sách pháp luật người có công với cách mạng đảm bảo tính thống nhất đồng bộ, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, góp phần bù đắp đau thương, mất mát, hậu quả sau chiến tranh.

"Tôi mong muốn mỗi địa phương, đơn vị, cũng như mỗi cá nhân hãy thực hiện việc này bằng ý thức trách nhiệm, bằng hoạt động cụ thể, thiết thực, coi đó là bổn phận, tình cảm, tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước", Chủ tịch nước đề nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đặc biệt là 4 nhiệm vụ Chủ tịch nước nêu, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hứa sẽ tiếp tục chăm lo tốt nhất tới người có công với cách mạng, thân nhân người có công. Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhất việc quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tham dự cuộc gặp mặt có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt (86 tuổi), nguyên Phó Tư lệnh Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Từ tháng 10/1966 đến tháng 5/1968, đơn vị của ông đã chiến đấu 46 trận, bắn rơi 8 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Trong suốt thời gian sau đó, đơn vị do ông chỉ huy đã phóng 89 tên lửa SA-2 từ những trận địa khu vực Hà Nội, trúng 21 mục tiêu rất quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972.

Chủ tịch nước: Cả nước khắc khoải với việc đưa liệt sĩ trở về gia đình - 6

Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển (quê Thanh Hóa), người phụ nữ chỉ nặng 42kg nhưng vác 2 hòm đạn nặng 98kg tiếp tế cho bộ đội (Ảnh: Tống Giáp).

Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển năm xưa chiến đấu bên cây cầu Hàm Rồng lịch sử với câu chuyện về nữ dân quân chỉ nặng 42kg vác 2 hòm đạn nặng 98kg tiếp tế cho bộ đội đã gây tiếng vang lớn, trở thành biểu tượng cho ý chí quật cường của quân và dân Việt Nam. Năm 1967, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân khi chỉ mới 21 tuổi.