1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bán tranh gây quỹ làm sân chơi cho trẻ em vùng sâu tại Tây Nguyên

Thúy Diễm

(Dân trí) - Những bức ảnh chân thực chụp về con người, bản sắc Tây Nguyên được triển lãm và bày bán nhằm gây quỹ triển khai dự án làm sân chơi cho trẻ em nghèo tại Tây Nguyên.

Từ 2/4, tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) diễn ra triển lãm ảnh "Helena Vân - Về với đại ngàn" trưng bày 29 tác phẩm ảnh do nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Vân (tức Helena Vân) chụp về con người, mảnh đất Tây Nguyên.

Bán tranh gây quỹ làm sân chơi cho trẻ em vùng sâu tại Tây Nguyên - 1

Triển lãm ảnh nhằm giúp gây quỹ thực hiện dự án sân chơi cho trẻ em nghèo (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại đây, tác giả ảnh đã bán 10 bức tranh gây quỹ, được 50 triệu đồng, trao cho Ban tổ chức thực hiện dự án thiết thực "Sân chơi cho em" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nhiếp ảnh gia Helena Vân cho biết, mỗi bức ảnh về con người Tây Nguyên được gửi đi là một cơ hội để trẻ em có thể tiếp cận được nhiều hơn với các sân chơi và thư viện sách.

"Đó là niềm vui đến trường, khi bên cạnh việc học, các em nhỏ còn được thỏa sức chơi đùa, kết nối với bạn bè và hiểu biết thêm vùng đất quê hương, để sau này lớn lên, các em phát triển một tình yêu sâu sắc với mảnh đất Tây Nguyên", nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Cũng theo chị Helena Vân, trong hành trình cầm máy của mình, chị đã "chạm" vào cuộc sống của những con người ở Tây Nguyên thông qua những góc máy. Những bức ảnh đa dạng mảng màu với nhiều nhân vật, qua đó có thể cảm nhận được vẻ đẹp dung dị của cuộc sống Tây Nguyên. Quan trọng hơn, thông qua những bức hình đó, mỗi người cảm nhận được tinh thần lạc quan và thắp lên trong mình những hy vọng mới.

Bán tranh gây quỹ làm sân chơi cho trẻ em vùng sâu tại Tây Nguyên - 2

Người dân thích thú với những bức ảnh về cuộc sống, con người Tây Nguyên (Ảnh: Thúy Diễm).

Dự án "Sân chơi cho em" nhằm phát triển cộng đồng, mục tiêu mang tới cho các em thiếu nhi, học sinh người đồng bào tại các buôn bản, điểm trường vùng sâu vùng xa tại khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng có một sân chơi giáo dục với các trò chơi vận động, phát triển trí tuệ toàn diện.

Bán tranh gây quỹ làm sân chơi cho trẻ em vùng sâu tại Tây Nguyên - 3
Bán tranh gây quỹ làm sân chơi cho trẻ em vùng sâu tại Tây Nguyên - 4

Dự án Sân chơi cho em đã được triển khai tại 6 địa phương ở Đắk Lắk (Ảnh: Tuấn Phan).

Theo Ban tổ chức, hiện đã có 6 dự án được triển khai tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, mỗi sân chơi trị giá khoảng 30 triệu đồng. Với số tiền bán tranh 50 triệu đồng, cộng thêm 30 triệu đồng nữ nhiếp ảnh gia trao tặng trước đó, địa phương triển khai được thêm 2 dự án Sân chơi cho em, dự kiến sẽ thực hiện tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk) và xã Cư Króa (huyện M'Đrắk).

Bán tranh gây quỹ làm sân chơi cho trẻ em vùng sâu tại Tây Nguyên - 5
Bán tranh gây quỹ làm sân chơi cho trẻ em vùng sâu tại Tây Nguyên - 6
Bán tranh gây quỹ làm sân chơi cho trẻ em vùng sâu tại Tây Nguyên - 7

Những bức ảnh của nữ nhiếp ảnh gia gây ấn tượng tại buổi triển lãm (Ảnh: Helena Vân).

Được biết, dự án "Sân chơi cho em" được thực hiện với quan điểm, trẻ em nơi đâu cũng xứng đáng được hưởng những lợi ích và điều kiện phát triển tốt nhất. Hãy để cho trẻ được chơi, được trải nghiệm, được sáng tạo, được ước mơ và được trở thành "màu sắc" mà các em muốn.

Triển lãm ảnh được duy trì trong vòng 20 ngày, tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột.