37 người đem gần 8 tỷ nhờ "nữ quái" thất nghiệp xin việc

Dù bản thân không có nghề nghiệp ổn, không mối quan hệ nhưng Lan vẫn "nổ" mình có thể xin việc vào cơ quan nhà nước, quân đội...chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của 37 nạn nhân.

TAND tỉnh Bắc Giang mới đây đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Ngô Hoàng Lan (SN 1977, trú tại thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngô Hoàng Lan tại tòa
Ngô Hoàng Lan tại tòa

Theo cáo trạng truy tố, Ngô Hoàng Lan là đối tượng không có nghề nghiệp, tuy nhiên bị cáo luôn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng với nhiều người trong cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang nên có thể xin được việc, xin học vào các trường quân đội, chuyển công tác...

Từ năm 2011 đến 2014, nhiều người tin tưởng đã trực tiếp hoặc nhờ người khác kết nối với Lan để xin việc, xin học.

Theo kết luận điều tra, bằng thủ đoạn trên, Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của 37 người trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Bình và Tuyên Quang với tổng số tiền là 7.906.000.000 đồng.

Số tiền chiếm đoạt Lan đã sử dụng vào mục đích cá nhân nên mất khả năng hoàn trả cho các bị hại.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hoàng Lan 20 năm tù về tội danh truy tố theo điểm a Khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999.

Theo Báo Công lý