Văn Mai Hương cùng Lý Băng Băng bắt đầu chiến dịch Giờ trái đất

(Dân trí) - Á quân Vietnam Idol 2010 đang cùng người mẫu của Victoria Secret - Miranda Kerr; huyền thoại cricket người Pakistan -Wasim Akram; ngôi sao bóng đá - Francesco Totti; diễn viên, ca sĩ Trung Quốc - Lý Băng Băng; ca sĩ xứ Walse Tom Jones nỗ lực cho chiến dịch Giờ trái đất.

Cô ca sĩ trẻ 16 tuổi vẫn còn cảm giác bất ngờ khi được mời là Đại sứ duy nhất của Giờ trái đất (GTĐ) Việt Nam và cùng với các ngôi sao trên thế giới bắt đầu chiến dịch Giờ Trái đất 2011. Văn Mai Hương chia sẻ, cô sẽ ăn chay để ủng hộ cho chiến dịch này:

Là đại sứ duy nhất của GTĐ Việt Nam năm nay, không chỉ là vinh dự mà sẽ kèm theo trách nhiệm nặng nề, Hương có sợ mình không gánh nổi trọng trách quá lớn?

Điều đầu tiên Hương làm ngay khi nhận được lời mời đó là xem xét bản thân mình phải làm gì để xứng đáng với hơn với vai trò là Đại sứ. Tiếp đến là kêu gọi mọi người ủng hộ và hành động vì môi trường. Cá nhân mình phải tích cực và gương mẫu hơn nữa.

Vì đây là một chiến dịch về môi trường, nên Hương phải học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn về vốn kiến thức môi trường, đặc biệt là về Biến đổi Khí hậu, ý nghĩa chính của chiến dịch. Tham gia hoạt động về môi trường và các chương trình mang ý nghĩa xã hội do WWF tổ chức, qua tiếng hát của mình Hương mong góp phần bé nhỏ khích lệ mọi người hành động vì một ngôi nhà chung.
 

Văn Mai Hương cùng Lý Băng Băng bắt đầu chiến dịch Giờ trái đất - 1

Ý nghĩa GTĐ bạn muốn chuyển tải đến mọi người là..?

"Tắt đèn và hành động vì biến đổi khí hậu trong cả năm vì lợi ích của cá nhân và vì tương lai của nhân loại".

Được biết, năm nay GTĐ kêu gọi mọi người không chỉ dừng lại tắt đèn trong một giờ mà còn hành động trong cả năm. Là Đại sứ, một trong những hành động cụ thể của bạn là… ăn chay?

Vâng, Hương sẽ cam kết thực hiện ít nhất 3 hành động cụ thể sau:

Ăn chay 1 lần/tuần: Ngành chăn nuôi cũng là một trong những ngành công nghiệp thải ra rất nhiếu khí nhà kính (chặt phá rừng làm đất nông nghiệp, sử dụng nguồn nước, v.v). Chính vì vậy, nếu sử dụng ít các sản phẩm từ thịt hơn, bạn có thể góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Một trong những nguồn rác thải lớn nhất thế giới đó là nilon. Túi nilon gây hại cho các sinh vật biển khi nuốt phải, khí độc thải ra từ việc đốt, tái chế túi nilon gây hại tới sức khỏe con người. Hơn nữa, túi nilon tồn tại rất lâu trong môi trường, sẽ phải mất một khoảng thời gian hàng trăm năm mới có thể tự phân hủy được. Vậy tại sao chúng ta không thay thế túi nilon bằng những túi có thể tái sử dụng?

Ngành năng lượng là ngành công nghiệp thải ra khí nhà kính nhiều nhất. Vì thế, nếu chúng ta sử dụng năng lượng hiệu quả, chúng ta sẽ giảm được lượng khí thải các-bon vào bầu khí quyển.

Việc thay đổi thói quen là rất khó khăn. Nói không với túi nilon nghe thì dễ nhưng không hề đơn giản. Riêng đối với cá nhân bạn, điều này sẽ được thực hiện ra sao?

 
Văn Mai Hương cùng Lý Băng Băng bắt đầu chiến dịch Giờ trái đất - 2
 
Hương nghĩ đó là nghĩa vụ và trách nhiệm không. Thử ra, từ khá lâu rồi Hương không còn thường xuyên sử dụng túi nilon mà hầu như chỉ dùng túi giấy hoặc túi vải dù mỗi khi đi mua sắm. Lâu dần thành thói quen khó bỏ.

Lịch hoạt động của một Đại sứ khá dày đặc. Những công việc đòi hỏi di chuyển thường xuyên như thế có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của bạn?

Hương rất thích những hoạt động xã hội, nếu được làm đại sứ thì thật tuyệt vời! Việc làm đại sứ không ảnh hưởng đến việc học hay thời gian biểu nhiều lắm. Chỉ lo mình không thể làm tròn vai trò đại sứ (cười)! 
 
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị!
 

Giờ Trái đất là một sáng kiến toàn cầu với sự hợp tác của WWF. Năm 2011, các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng được kêu gọi tắt đèn trong một giờ vào Thứ bảy 26/3/2011 từ lúc 20h30 để thể hiện sự ủng hộ hành động vì môi trường bền vững. Giờ Trái đất được bắt đầu ở Sydney, Australia năm 2007 cùng với sự hợp tác giữa WWF Australia, Leo Burnett và Fairfax Media, khi 2 triệu người trong một thành phố đã tắt đèn. Năm 2010, Giờ Trái đất đã làm nên lịch sử và trở thành một hành động tự nguyện lớn nhất mà nhân loại từng được chứng kiến với sự tham gia của 128 quốc gia trên khắp các châu lục.

P. T (ghi)