1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ hổ cắn đứt tay du khách: Nạn nhân từ nhân viên lại thành... du khách!

(Dân trí) - Trong biên bản làm việc của đoàn liên ngành ngày 9/9 lại kết luận chị Yến là du khách đi tham quan do vào khu vực cấm nên xảy ra sự việc bị hổ trắng cắn mất cánh tay.

 

a2-1441865375365
a1-1441865375354
Biên bản làm việc cụ thể của đoàn liên ngành ngày 9/9 tại khu du lịch sinh thái Trại Bò kết luận lỗi thuộc về chị Yến.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin tại bản báo cáo (số 83, ngày 7/9) nêu rõ, khi tiến hành kiểm tra, căn cứ biên bản làm việc và báo cáo của công ty TNHH sinh thái Mường Thanh (khu du lịch sinh thái Trại Bò) thì nạn nhân Trần Thị Yến là nhân viên hợp đồng của Công ty này. Tai nạn xảy ra do chị Yến không tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Tuy nhiên, trong biên bản làm việc của đoàn liên ngành huyện Diễn Châu vào ngày 9/9 của cơ quan chức năng thì chị Yến lại "biến thành" du khách và lỗi xảy ra sự việc hoàn toàn do nữ du khách này.

Như vậy, thông tin chị Yến là du khách tới tham quan khu du lịch Trại Bò là phù hợp với những gì chị trình bày với báo chí trong suốt những ngày qua. Việc chị "bỗng dưng" trở thành nhân viên của khu sinh thái chính chị cũng không hiểu nổi.

ok1-1441868017875
Thông báo mới nhất của Khu du lịch sinh thái Trại Bò.

 

Liên quan đến sự việc chị Trần Thị Yến (SN 1995, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị hổ cắn đứt cánh tay tại công ty TNHH sinh thái Mường Thanh (khu du lịch sinh thái Trại Bò) ở địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An, ngày 9/9, đoàn liên ngành huyện Diễn Châu gồm Phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu … đã có buổi làm việc tại đây để làm rõ.

ho1-1441866924661
Khu vực cấm vào - nơi nhân viên cho hổ ăn.

 

Trong biên bản của buổi làm việc nêu rõ: Về hồ sơ khu du lịch sinh thái Mường Thanh đảm bảo theo quy định, hổ có hồ sơ nhập khẩu hợp pháp. Về chuồng trại, được xây dựng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, có biển cấm, biển báo đầy đủ.

Hiện trường xảy ra sự việc là nơi cho hổ ăn và nghỉ ngơi, là khu vực cấm khách tham quan du lịch. Đồng thời trong kết luận cũng nêu rõ nội dung, việc chị Trần Thị Yến là khách tham quan vào khu vực trên và trèo lên bờ tường cửa chuồng để chụp ảnh là sai. Lỗi hoàn toàn do chị Yến.

ho2-1441866924612
Khu vực phía sau chuồng ép hổ - nơi cho hổ ăn. Nơi đây chị Yến vào khi đứng cạnh chuồng thì bất ngờ bị hổ cắn.

 

Đồng thời trong biên bản đoàn cũng kiến nghị công ty TNHH sinh thái Mường Thanh cần tăng cường nhân viên bảo vệ tại các khu vực nuôi nhốt cho thú dữ để đảm bảo an toàn cho du khách tới tham quan.

Theo tìm hiểu được biết: Hiện khu du lịch sinh thái Trại Bò vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đăng ký kinh doanh thành khu du lịch để bán vé đón khách tham quan.

Nếu muốn hoạt động đơn vị này cần lập dự án và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Như vậy trong thời gian qua, việc khu sinh thái Trại Bò mở cửa đón khách tham quan khi chưa có giấy phép là hoàn toàn trái với quy định.

ho3-1441866924776
Con hổ được cho là "hung thủ" cắn đứt tay chị Yến rất hung dữ so với những con khác được nuôi nhốt tại đây.

 

Hiện tại chị Trần Thị Yến đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, sức khỏe đã hồi phục song tinh thần rất suy sụp.

Để hỗ trợ cho chị Yến trong quá trình điều trị công ty TNHH sinh thái Mường Thanh đã bước đầu hỗ trợ 140 triệu đồng.

Sáng 10/9, PV Dân trí cùng nhiều PV, nhà báo khác cũng có mặt tại khu du lịch sinh thái Trại Bò tiếp tục ghi nhận vụ việc. Tại đây, thêm một đoàn kiểm tra của Sở VH-TT-DL Nghệ An tiến hành làm việc với ban quản lý.

ho4-1441866924714

Khu vực nuôi nhốt hổ tại khu du lịch sinh thái Trại Bò.

 

Trả lời PV, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Trại Bò - xác nhận, chị Yến không phải là nhân viên mà là khách du lịch.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khu vực xảy ra sự việc con hổ cắn chị Yến nằm phía trên đồi, khá xa với trung tâm điều hành.

Nguyễn Duy