1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bêu tên con vì bố mẹ không đóng phí: Xã công khai xin lỗi dân

(Dân trí) - Thừa nhận việc liên tục nêu đích danh tên học sinh trên loa truyền thanh xã để đốc thúc phụ huynh đóng tiền cho xã là sai, gây tổn thương đến tinh thần trẻ nhỏ, chiều 12/11, chính quyền xã Cẩm Thăng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tổ chức cuộc họp chính thức đưa ra lời xin lỗi nhân dân.

Cuộc họp xin lỗi do Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thăng chủ trì, có sự tham dự của đại diện Huyện ủy Cẩm Xuyên, các bậc phụ huynh có con bị bêu tên trên loa truyền thanh và cả những người dân bức xúc với việc làm "gây tổn thương" của xã.


Ông Nguyễn Văn Báu - Chủ tịch xã Cẩm Thăng - phát biểu xin lỗi người dân về việc làm thiếu cân nhắc của xã.

Ông Nguyễn Văn Báu - Chủ tịch xã Cẩm Thăng - phát biểu xin lỗi người dân về việc làm thiếu cân nhắc của xã.

Tại cuộc họp, trước khi trả lời các câu hỏi, chất vấn của phụ huynh học sinh liên quan đến khoản kinh phí phải đóng để trả nợ công trình nhà học đa chức năng, ông Nguyễn Văn Báu, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thăng, đã nhận lỗi trước nhân dân.

“Những ngày qua chúng tôi đã nghiêm túc xem lại quá trình điều hành, triển khai liên quan đến vấn đề này. Đây rõ ràng là điều chúng tôi không được phép làm, là lỗi của cấp ủy, chính quyền trong quá trình điều hành. Hôm nay có mặt bà con ở đây, với tư cách là người đứng đầu chính quyền địa phương, tôi xin đưa ra lời xin lỗi tới bà con. Cấp ủy, chính quyền nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời cam kết trong quá trình điều hành sẽ không để xảy ra những chuyện đáng tiếc tương tự.

Tôi thành thực mong bà con chấp nhận lời xin lỗi này của chúng tôi, đồng thời tạo điều kiện để cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được trên giao...” - ông Báu đưa ra lời xin lỗi trước nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thăng công khai xin lỗi người dân trước việc "bêu tên học sinh trên loa truyền thanh xã để đốc thúc tiền đóng góp xây dựng trường".

Nhiều người dân sau khi lắng nghe lời xin lỗi từ người đứng đầu chính quyền địa phương đã phát biểu chấp nhận lời xin lỗi, xem đó là một việc làm thể hiện sự cầu thị của chính quyền. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến chưa đồng tình, cho rằng chính quyền địa phương phải có lời xin lỗi bằng văn bản và thông báo trên hệ thống loa phát thanh để người dân toàn xã được biết.

Ông Chu Thành Vinh, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định, đề nghị công khai lời xin lỗi trên diện rộng là rất xác đáng. Bí thư xã giao Chủ tịch UBND xã phải chỉ đạo trong thời gian sớm nhất có văn bản, đồng thời thông báo lời xin lỗi trên hệ thống loa truyền thanh.

Liên quan đến việc thu tiền đối ứng của người dân, ông Vinh khẳng định việc thu tiền đối ứng để trả nợ cho nhà thầu là hợp lý, nhưng chính quyền địa phương chưa làm đúng quy trình, nóng vội, là nguyên nhân chính khiến người dân bức xúc.

“Việc chưa bàn bạc thấu đáo với phụ huynh, lại cho lập tổ đi thu tiền, cộng với việc cho nêu tên học sinh trên loa đã làm cho một bộ phận phụ huyh học sinh bức xúc lên tiếng. Việc xin lỗi chuyện nêu tên học sinh trên loa xã đã làm rồi, thì UBND xã cũng sẽ phải tiếp tục họp với nhà trường, phụ huynh để có tiếng nói chung về vấn đề đóng góp tiền đối ứng xây công trình nhà học đa chức năng” – ông Vinh chỉ đạo.


Nhiều người dân chưa thôi ấm ức, yêu cầu xã công khai lời xin lỗi trên loa phát thanh xã.

Nhiều người dân chưa thôi ấm ức, yêu cầu xã công khai lời xin lỗi trên loa phát thanh xã.

Thừa nhận trách nhiệm của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Báu cho hay, ngay trước cuộc họp này ông đã chỉ đạo tổ thu tiền đối ứng trả nợ của xã phối hợp với cán bộ các thôn trả lại ngay số tiền đã thu của các đối tượng là hộ nghèo, người khuyết tật.

Vị Chủ tịch xã cam kết, thời gian tới chính quyền xã sẽ tiếp tục có các buổi làm việc với nhà trường, phụ huynh học sinh để tháo gỡ những khó khăn liên quan đến khoản tiền đối ứng 450 triệu đồng xây dựng công trình nhà học đa chức năng trường tiểu học xã.

Văn Dũng