“TP HCM không có xe công sang như các địa phương khác”

(Dân trí) - Chánh Văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết như trên tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2016, diễn ra chiều nay (20/6). Ông Hoan nói: “Hiện nay thành phố có 693 xe công nhưng phần nhiều là xe cũ. So với quyết định 32 của Thủ tưởng Chính phủ, thành phố dư 353 xe công”.

Tại buổi họp báo, ông Võ Văn Hoan cho biết, theo quyết định 32 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan hành chính cấp thành phố được có tối đa 2 xe/đơn vị, đối với các đơn vị sở, ngành thì tối đa 1 xe… “Nếu chiếu với quyết định 32 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố hiện nay dư 353 xe”, ông Hoan nói.

Ông Hoan cho biết số lượng xe công của thành phố vượt quá 50% và phân trần rằng hầu hết xe công ở thành phố đều là xe cũ. “Trước thành phố có nhiều xe nhưng từ năm 2007 đến nay thành phố mua sắm không nhiều. Trong năm 2015, thành phố chỉ mua mới 1 xe”, ông Hoan nói.

TPHCM hiện nay dư 353 xe công
TPHCM hiện nay dư 353 xe công

Theo ông Hoan, trong một số trường hợp có lãnh đạo mới về, thành phố thực hiện việc hoán đổi xe để chọn xe cũ tốt hơn mua lại và sử dụng.

“Hiện nay rất nhiều đơn vị phải sử dụng xe cũ. Đây cũng là vấn đề bức xúc vì chi phí bảo dưỡng rất cao. Có xe không còn sử dụng được nữa buộc phải chuyển giao cho Sở Tài chính để thanh lý”, người phát ngôn của chính quyền thành phố nói.

Ông Hoan cũng cho biết thêm, dự kiến năm 2016, thành phố đề xuất trung ương mua 43 xe ô tô, với giá khoảng 34 tỷ đồng. “Mọi mua sắm đều tuân thủ quy định… Chúng ta phải báo cáo đầy đủ số lượng xe, thời hạn xe, giá trị sử dụng, số xe hư, xe hỏng để xử lý, hóa giá bán ra ngoài và nhu cầu cần thiết phải mua xe mới. TP sẽ đề xuất và nếu Trung ương đồng ý sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định. Hiện nay tình hình xe là như thế. Thành phố không có xe sang như các địa phương khác”, ông Hoan nói.

Quốc Anh

“TP HCM không có xe công sang như các địa phương khác” - 2