Ninh Bình:

Quảng trường, tượng đài nghìn tỷ thi công 8 năm vẫn dở dang, hoang phế

(Dân trí) - Diện tích rộng 34,23ha, tổng mức đầu tư 1.543 tỷ đồng, dự kiến khi hoàn thành, quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế sẽ là trung tâm văn hóa cộng đồng của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, sau 8 năm xây dựng công trình “khủng” này vẫn đang dở dang, lổn nhổn mặt bằng, um tùm cỏ dại, nhiều hạng mục đã xong nhiều năm phơi mưa nắng nhanh chóng xuống cấp...

Được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2009, dự án Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Công trình nằm tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình với diện tích quy hoạch 34,23ha, tổng mức đầu tư là 1.543 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước và nguồn huy động hợp pháp khác.
Được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2009, dự án Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Công trình nằm tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình với diện tích quy hoạch 34,23ha, tổng mức đầu tư là 1.543 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước và nguồn huy động hợp pháp khác.

Dự kiến khi đưa vào sử dụng, quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế sẽ là khu trung tâm văn hóa cộng đồng quy mô lớn, đáp ứng các hoạt động văn hóa của tỉnh Ninh Bình; góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh Ninh Bình nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.
Dự kiến khi đưa vào sử dụng, quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế sẽ là khu trung tâm văn hóa cộng đồng quy mô lớn, đáp ứng các hoạt động văn hóa của tỉnh Ninh Bình; góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh Ninh Bình nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.


Đến nay, sau 8 năm xây dựng, dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế vẫn chưa thể hoàn thành để đưa vào sử dụng. Nguyên nhân được chủ đầu tư cho biết là do khó khăn về nguồn vốn cũng như công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Cũng vì thế, mà dự án này “treo” 8 năm qua, bị bỏ hoang giữa thành phố, cây cỏ mọc um tùm, mặc nắng mưa hủy hoại.

Đến nay, sau 8 năm xây dựng, dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế vẫn chưa thể hoàn thành để đưa vào sử dụng. Nguyên nhân được chủ đầu tư cho biết là do khó khăn về nguồn vốn cũng như công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Cũng vì thế, mà dự án này “treo” 8 năm qua, bị bỏ hoang giữa thành phố, cây cỏ mọc um tùm, mặc nắng mưa hủy hoại.

Từ năm 2009 đến nay, UBND tỉnh Ninh Bình 2 lần thay chủ đầu tư nhưng dự án vẫn không thể hoàn thành đúng tiến độ. Khi mới có quyết định đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình làm chủ đầu tư, đến tháng 11/2013, UBND thành phố Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện dự án.
Từ năm 2009 đến nay, UBND tỉnh Ninh Bình 2 lần thay chủ đầu tư nhưng dự án vẫn không thể hoàn thành đúng tiến độ. Khi mới có quyết định đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình làm chủ đầu tư, đến tháng 11/2013, UBND thành phố Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện dự án.


Đại diện UBND thành phố Ninh Bình cho biết, công tác GPMB được triển khai thực hiện từ năm 2010 với tổng số 181 hộ gia đình bị ảnh hưởng thuộc tổ dân phố Mía Đông, phường Ninh Khánh. Sau nhiều năm, đến nay công tác GPMB vẫn đang được đơn vị này... gấp rút thực hiện.

Đại diện UBND thành phố Ninh Bình cho biết, công tác GPMB được triển khai thực hiện từ năm 2010 với tổng số 181 hộ gia đình bị ảnh hưởng thuộc tổ dân phố Mía Đông, phường Ninh Khánh. Sau nhiều năm, đến nay công tác GPMB vẫn đang được đơn vị này... gấp rút thực hiện.


Đến nay, vẫn còn 1 hộ dân vẫn chưa nhận tiền đền bù, di dời để GPMB phục vụ dự án. Ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho biết, hộ dân không chịu di dời với nhiều lý do như: Đòi hỏi được hưởng quyền lợi ngoài chính sách quy định, yêu cầu thỏa thuận mức bồi thường, không chịu đối thoại…

Đến nay, vẫn còn 1 hộ dân vẫn chưa nhận tiền đền bù, di dời để GPMB phục vụ dự án. Ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho biết, hộ dân không chịu di dời với nhiều lý do như: Đòi hỏi được hưởng quyền lợi ngoài chính sách quy định, yêu cầu thỏa thuận mức bồi thường, không chịu đối thoại…

Trước đó, việc giải phóng mặt bằng để xây dựng quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế từng gây nhức nhối tại Ninh Bình. Các hộ dân không chấp nhận việc di dời, giải tỏa đã có đơn khiếu nại, tố cáo gửi đi khắp nới. Sau 7 năm GPMB, đến ngày 16/8/2017 còn lại 3 hộ không chấp hành, đến ngày 15/9/2017 còn lại 2 hộ và đến nay còn lại 1 hộ. Ngày 26/9 tới thành phố Ninh Bình sẽ tổ chức cưỡng chế hộ dân này.
Trước đó, việc giải phóng mặt bằng để xây dựng quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế từng gây nhức nhối tại Ninh Bình. Các hộ dân không chấp nhận việc di dời, giải tỏa đã có đơn khiếu nại, tố cáo gửi đi khắp nới. Sau 7 năm GPMB, đến ngày 16/8/2017 còn lại 3 hộ không chấp hành, đến ngày 15/9/2017 còn lại 2 hộ và đến nay còn lại 1 hộ. Ngày 26/9 tới thành phố Ninh Bình sẽ tổ chức cưỡng chế hộ dân này.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trong dự án nhằm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018), UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo sát sao, giải quyết dứt điểm công tác GPMB để thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện công trình 1.500 tỷ đồng này vẫn còn nhiều ngổn ngang.
Để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trong dự án nhằm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018), UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo sát sao, giải quyết dứt điểm công tác GPMB để thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện công trình 1.500 tỷ đồng này vẫn còn nhiều ngổn ngang.


Diện tích đất GPMB của 181 hộ dân sát Quốc lộ 1 hiện như một “bãi chiến trường”, nơi giải tỏa được đã san lấp; nơi đang giải tỏa thì như đống đổ nát, lổn nhổn gạch đá, bê tông, sắt thép... Có chỗ chưa san lấp ao hồ, rác thải vẫn còn lênh láng khắp nơi. Nhiều người dân thấy cảnh trên lắc đầu ngao ngán, chưa biết bao giờ “công trình trọng điểm” này mới có thể đưa vào sử dụng.

Diện tích đất GPMB của 181 hộ dân sát Quốc lộ 1 hiện như một “bãi chiến trường”, nơi giải tỏa được đã san lấp; nơi đang giải tỏa thì như đống đổ nát, lổn nhổn gạch đá, bê tông, sắt thép... Có chỗ chưa san lấp ao hồ, rác thải vẫn còn lênh láng khắp nơi. Nhiều người dân thấy cảnh trên lắc đầu ngao ngán, chưa biết bao giờ “công trình trọng điểm” này mới có thể đưa vào sử dụng.

Ông Đinh Văn Thứ cho biết thêm, từ khi UBND thành phố tiếp nhận dự án gặp phải nhiều khó khăn, trong đó lớn nhất là khó khăn về nguồn vốn và công tác GPMB. Vì thế, việc hoàn thành dự án đúng theo tiến độ đề ra là rất khó khăn.
Ông Đinh Văn Thứ cho biết thêm, từ khi UBND thành phố tiếp nhận dự án gặp phải nhiều khó khăn, trong đó lớn nhất là khó khăn về nguồn vốn và công tác GPMB. Vì thế, việc hoàn thành dự án đúng theo tiến độ đề ra là rất khó khăn.


Người đứng đầu thành phố Ninh Bình hứa sẽ cố gắng để dự án sớm hoàn thành. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân trí, cả dự án rộng 34,23ha này vẫn còn nhiều ngổn ngang. Nhiều hạng mục thi công rồi bỏ dở có dấu hiệu xuống cấp. Diện tích đất rộng hơn 34ha như một bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm…

Người đứng đầu thành phố Ninh Bình hứa sẽ cố gắng để dự án sớm hoàn thành. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân trí, cả dự án rộng 34,23ha này vẫn còn nhiều ngổn ngang. Nhiều hạng mục thi công rồi bỏ dở có dấu hiệu xuống cấp. Diện tích đất rộng hơn 34ha như một bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm…


“Trung tâm văn hóa cộng đồng quy mô lớn, đáp ứng các hoạt động văn hóa của tỉnh Ninh Bình; góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của Ninh Bình” hiện nhiều nơi vẫn còn rất nhếch nhác, rác thải xây dựng, sinh hoạt vương vãi khắp nơi. Điểm nhấn của dự án là tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế bị xuống cấp, đã nhiều lần được sửa lại.

“Trung tâm văn hóa cộng đồng quy mô lớn, đáp ứng các hoạt động văn hóa của tỉnh Ninh Bình; góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của Ninh Bình” hiện nhiều nơi vẫn còn rất nhếch nhác, rác thải xây dựng, sinh hoạt vương vãi khắp nơi. Điểm nhấn của dự án là tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế bị xuống cấp, đã nhiều lần được sửa lại.


Nhiều hạng mục vừa thi công xong đã xuất hiện những vết nứt “không đáng có”. Những hạng mục được xây dựng bằng đá xanh nguyên khối nhưng do không được duy tu, bảo dưỡng đã có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian để phơi nắng phơi mưa.

Nhiều hạng mục vừa thi công xong đã xuất hiện những vết nứt “không đáng có”. Những hạng mục được xây dựng bằng đá xanh nguyên khối nhưng do không được duy tu, bảo dưỡng đã có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian để phơi nắng phơi mưa.

Hàng cột đèn chiếu sáng trơ trọi trong khuôn viên quảng trường. Nhiều người dân khi được hỏi về dự án nghìn tỷ này không khỏi xót xa khi số tiền lớn đầu tư xây dựng rồi để nắng mưa hủy hoại.
Hàng cột đèn chiếu sáng trơ trọi trong khuôn viên quảng trường. Nhiều người dân khi được hỏi về dự án nghìn tỷ này không khỏi xót xa khi số tiền lớn đầu tư xây dựng rồi để nắng mưa hủy hoại.

Hàng cây hoa sứ được trồng với số tiền không hề nhỏ nhưng do không được chăm sóc chu đáo, nhiều cây đã chết chỉ còn lại gốc khô chỏng chơ.
Hàng cây hoa sứ được trồng với số tiền không hề nhỏ nhưng do không được chăm sóc chu đáo, nhiều cây đã chết chỉ còn lại gốc khô chỏng chơ.

Lối vào quảng trường và tượng đài vẫn còn ngổn ngang đất đá và nhiều loại rác thải khác.
Lối vào quảng trường và tượng đài vẫn còn ngổn ngang đất đá và nhiều loại rác thải khác.

Nhiều hạng mục trong khuôn viên quảng trường được sửa sang lại nhưng cũng không thể hết được những nơi bị xuống cấp nặng.
Nhiều hạng mục trong khuôn viên quảng trường được sửa sang lại nhưng cũng không thể hết được những nơi bị xuống cấp nặng.

Thái Bá