1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi: Nhiều nông cụ của Chương trình 30a sắp thành sắt vụn

(Dân trí) - Thực hiện dự án hỗ trợ nông cụ cho nông dân các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a, giai đoạn 2, riêng huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi), 5 năm qua đã được đầu tư 255 máy sản xuất nông nghiệp nhưng phần lớn trong số đó không được sử dụng.

Số máy nông cụ gồm 24 máy xay xát, 178 máy tuốt lúa, 47 máy cắt lúa, 67 bình phun thuốc và 626 công cụ sản xuất khác, trị giá 60 tỷ đồng. Nhưng do không nắm được nhu cầu của người dân nên phần lớn số nông cụ được trang bị này không được nông dân sử dụng.
 
Xã Trà Phong được cấp 5 máy xay xát, sau hai tháng hoạt động 2 máy thì ngừng hẳn. Hiện cả 5 máy xay xát này được xã dùng lưới sắt rào lại. Lý do là số lúa của đồng bào Cor tại đây quá ít nên tại địa phương này đã có một máy xay xát của tư nhân, đủ để xay xát cho toàn bộ nhu cầu trong xã và các vùng lân cận.
 
Quảng Ngãi: Nhiều nông cụ của Chương trình 30a sắp thành sắt vụn - 1
"Ế" máy xay xát
 
Toàn huyện Tây Trà hiện có 24 máy xay xát được cấp cho 37 thôn nhưng đều không sử dụng. Hàng loạt máy băm đất cũng được cấp cho các xã nhưng đều bỏ hoang ngoài ruộng vì diện tích cây lúa nước quá ít và nhỏ lẻ nên máy băm đất không phát huy tác dụng.
 
Hàng chục máy cắt lúa đeo vai và máy tuốt lúa cũng bị “xếp xó” vì dân không sử dụng được. Xã Trà Trung chưa được 5 ha diện tích lúa nước nhưng vẫn được đầu tư 30 máy tuốt lúa hàng chục máy bơm thuốc. Ông Hồ Văn Ba, già làng ở thôn Xanh xã Trà Trung nói: “Làng này có ba chòm lúa nước (khoảng 1 sào) nhưng cũng được cấp một máy tuốt lúa, một máy cắt lúa đeo vai. Trong khi chỉ cần hai phụ nữ và một nông dân, cắt một buổi là xong. Sử dụng mấy cái thứ máy móc này, dân làng không có xăng dầu cho nó uống đâu nên cất vào kho thôi”.
 
Quảng Ngãi: Nhiều nông cụ của Chương trình 30a sắp thành sắt vụn - 2
Người dân chỉ dùng cuốc để làm đất
Trong khi số máy nông cụ trị giá hàng chục tỷ đồng bị bỏ phí thì điều mà người dân đang rất cần như hỗ trợ thêm về giống cây trồng và vật nuôi thì lại không đáp ứng cho bà con dân tộc Cor của huyện vùng cao này.
 
Sau khi nhân được công văn số 604/UBND - ĐNMN của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 29/3/2011, lãnh đạo báo Dân trí cùng CTV viết tin này đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi. Qua buổi làm việc, Báo Dân trí xin nói lại cho rõ như sau: huyện đã đầu tư hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, công cụ sản xuất và chế biến, bảo quản sản phẩm là 2.565 triệu đồng và đã giải ngân là 2.342 triệu đồng. Đây chỉ là một phần kinh phí trong tổng số 60 tỷ đồng đầu tư của chương trình 135 - II cho huyện Tây Trà.

Bài và ảnh: Trà Ban