1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Phong tỏa đường, cắt điện nước 20 ngày để di dời... 2 cây cổ thụ?

(Dân trí) - Theo phương án xử lý 16 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng phục vụ mặt bằng thi công nhà ga Ba Son (thuộc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên), nếu di dời 2 cây cổ thụ có đường kính gốc gần 2m thì phải phong tỏa nghiêm ngặt đường, cắt điện nước 20 ngày…

Ngày 2/4, ông Lê Khắc Huỳnh, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (gọi tắt là BQL) cho biết, dự kiến 16 cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng sẽ được di dời về khu vực nuôi dưỡng cây xanh Công viên Gia Định từ ngày 11/4 để giao mặt bằng cho nhà thầu thi công hạng mục ga Ba Son.

Thực hiện việc di dời cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
Thực hiện việc di dời cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân

Theo ông Huỳnh, hầu hết số cây thuộc diện di dời là cổ thụ lâu năm, vướng nhiều công trình hạ tầng (cáp điện trung thế, lưới điện nổi, cáp ngầm viễn thông, ống cấp nước…) nên việc di dời sẽ kéo dài khoảng 1 tháng.

Trong số 16 cây nói trên có hai cây cổ thụ có đường kính gốc lần lượt 1,4m và 1,7m. Nếu bứng dưỡng 2 cây này sẽ gặp không ít khó khăn và tốn kinh phí, thời gian, đặc biệt là ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Cụ thể, khi di chuyển thì phải hạ chiều cao xuống còn 17m, huy động 11 người, 2 xe cẩu loại 35 tấn, xe thang 15m; xe vận chuyển cây dài 18m, tải trọng 35 tấn, để đưa cây về công viên Gia Định.

Thời gian bứng dưỡng mỗi cây kéo dài 10 ngày liên tục và đường Tôn Đức Thắng bị phong tỏa nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, trong thời gian thi công sẽ có hàng nghìn hộ, hàng chục cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh…. khu vực trung tâm thành phố bị cắt điện, nước 2 đợt, mỗi đợt kéo dài 10 ngày.

Ông Lê Khắc Huỳnh cho biết, chủ đầu tư đang tính toán để đề nghị thành phố chọn phương án ít ảnh hưởng đến người dân nhất.

Trước đó, liên quan đến phương án xử lý cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, Hội đồng phản biện cây xanh với sự tham gia của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP, đã có báo cáo gửi UBND TP và thống nhất phương án sẽ di dời, bứng dưỡng 4 cây sọ khỉ và đốn hạ 12 cây.

Theo đó, các cây trên đường Tôn Đức Thắng không phải đặc trưng cần bảo tồn, nên việc thay thế di dời là hoàn toàn phù hợp. Đốn hạ sẽ ít ảnh hưởng đến công trình ngầm, tiết kiệm thời gian và kinh phí so với bứng dưỡng.

Quốc Anh

Phong tỏa đường, cắt điện nước 20 ngày để di dời... 2 cây cổ thụ? - 2